Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Học viện Khổng Tử bắc cầu giao lưu văn hóa mới giữa Trung Quốc và nước ngoài
   2009-09-25 16:19:53    cri

Nghe Online

Mùa hè năm nay, Học viện Khổng Tử của trường Đại học Phương Đông Thái Lan đã tổ chức một buổi nói chuyện với chủ đề là "chữ Hán và văn hóa Trung Hoa". Giáo viên Hán ngữ và học sinh học Hán ngữ của nhiều trường học địa phương đã tham gia buổi nói chuyện, hiện trường tràn ngập bầu không khí hết sức sôi động. Chữ Hán và văn hoá Trung Hoa đã hình thành sức cuốn hút ngày càng lớn đối với nhân dân các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Học viện Khổng Tử được đặt tên của nhà tư tưởng thời cổ Trung Quốc cũng đang trở thành cây cầu mới giúp người nước ngoài học Hán ngữ và tìm hiểu văn hóa Trung Hoa.

Tháng 6, "Triển lãm Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc" mở màn tại Công viên Hội chợ sinh vật cảnh Thế giới Hoàng gia ở Chiềng-mai Thái Lan. Trong nhà triển lãm rộng hơn 1700 mét vuông, tiếng người ồn ào, hàng chục nghìn học sinh đến từ hơn 70 trường đại học và trung tiểu học của Chiềng-mai và khu vực lân cận đã tham gia hoạt động này, họ kết hợp kinh nghiệm dạy và học Hán ngữ của trường mình, bố trí 40 quầy triển lãm ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, giới thiệu chữ viết, thơ ca, nghệ thuật thư pháp và tranh vẽ truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ, trang phục cũng như nghi lễ và nghệ thuật uống trà của Trung Quốc.

Chị A-nông Bun-gia-rô-en là cô giáo của một trường tiểu học của Chiềng-mai, chị dẫn hơn 30 học sinh tham gia hoạt động, chị cho phóng viên biết:

"Ở trường chúng tôi có môn học tiếng Anh, học sinh vừa nói được vừa nghe hiểu được, nhưng trường chưa có môn học tiếng Hán, hôm nay tôi dẫn học sinh đến đây là mong hướng dẫn họ học tiếng Hán. Như tiếng Anh, tiếng Hán đã trở thành ngôn ngữ thông dụng trong thế giới ngày nay, tôi cho rằng học sinh phải đạt trình độ giao lưu bằng tiếng Hán nhất định, sau này có thể tìm được việc làm liên quan. Học sinh đều rất có hứng thú."

Quan chức Bộ Giáo dục Thái Lan cho biết, hiện nay, ở Thái Lan, học tiếng Hán và tìm hiểu văn hóa Trung Hoa đã trở thành nguyện vọng của nhiều người Thái Lan, nhất là lớp trẻ. Cả nước Thái Lan có hơn 1000 trường học mở môn học tiếng Hán, khoảng 400 nghìn học sinh đang theo học tiếng Hán.

Trong gần 30 năm qua, kinh tế Trung Quốc ngày càng phát triển, hoạt động giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và nước ngoài ngày càng nhiều thêm, các nguyên nhân như "mong đến Trung Quốc du lịch", "mong trao đổi với người Trung Quốc", "mong tìm hiểu văn hóa Trung Hoa thần bí" v.v khiến ngày càng nhiều người trên thế giới muốn học tiếng Hán. 5 năm trước, tức năm 2004, Trung Quốc bắt đầu thành lập Học viện Khổng Tử tại hải ngoại để dạy Hán ngữ và truyền bá văn hóa dân tộc Trung Hoa.

1 2