Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố Hu-hơ-hớt, thành phố đại đoàn kết dân tộc và phát triển hài hòa
   2009-09-07 16:47:05    cri

Để người dân thành phố sống sung túc hơn, chính quyền thành phố Hu-hơ-hớt trước sau sáu lần tăng lương hưu cho người về hưu của doanh nghiệp, trước sau bốn lần tăng lương cho công nhân bảo vệ môi trường, cơ bản xây dựng hệ thống đảm bảo xã hội như đảm bảo mức sống tối thiểu, bảo hiểm y tế, thất nghiệp vv che phủ cư dân thành thị và nông thôn.

Thành phố Hu-hơ-hớt là một thành phố có nhiều dân tộc tập trung cư trú, trong quá trình phát triển, chính quyền địa phương hết sức coi trọng việc tôn trọng, bảo tồn và tuyên truyền văn hóa các dân tộc. Trong những năm qua, chính quyền đã tiến hành tu bổ, phục hồi và mở rộng quy mô các di tích văn hóa như Nhà Bảo tàng Chiêu Quân, Chùa Đại Chiêu, Chùa Ngũ Tháp, Phủ Công Chúa vv, đã thành công gây dựng phố văn hóa mang tính tiêu biểu như phố cảnh quan đặc sắc dân tộc I-xlam, phố cảnh quan đặc sắc văn hóa Mông Nguyên.

Chàng trai dân tộc Tân Cương A-li-mu bán thịt cừu nướng trên phố cảnh quan dân tộc I-xlam. Ở trước hàng anh, bạn không những có thể thưởng thức thịt cừu nướng thơm phức, mà còn có thể thưởng thức bài hát Tân Cương trữ tình.

"Cách đây một năm tôi đến đây bán thịt cừu nướng, ở đây có rất nhiều dân tộc, bán được lắm."

Bí thư thành ủy Hu-hơ-hớt Hàn Chí Nhiên nói, đoàn kết dân tộc ở đây là sự thể hiện hài hòa nội tại, nhân dân dân tộc Mông Cổ có tấm lòng rộng rãi như thảo nguyên, không bài xích bất kỳ văn hóa và dân tộc nào.

"Nếu mở sách lịch sử có thể thấy, sự hòa nhập, đoàn kết dân tộc ở đây đều rất tốt, sáu tôn giáo cùng tồn tại phát triển, đạo Thiên Chúa, đạo Phật, đạo I-xlam đều cùng phát triển. Những gia đình trong thành phố, thường đều là gia đình nhiều dân tộc, khó có thể tìm thấy một gia đình chỉ có dân tộc Mông Cổ thuần túy trong ba đời."

Chính quyền thành phố Hu-hơ-hớt hết sức coi trọng giáo dục, những năm gần đây đã hoàn thành hàng loạt công trình mới xây và mở rộng quy mô như trường trung, tiểu học, nhà trẻ vv, cơ bản giải quyết vấn đề "đi học khó" của con em ngoại tỉnh. Tuyết Giai Kỳ 17 tuổi mới nhận được giấy báo tin đỗ đại học, em nói:

"Lớp em có 59 bạn học, trong đó có 23 người là dân tộc Mông Cổ, còn có dân tộc Ơ-luân-xuân và Ơ-uôn-khơ, các bạn đều sống rất hòa thuận. Học sinh dân tộc thiểu số ở đây được cộng 10 điểm khi thi, chính sách chiếu cố rất nhiều, bạn học khác cũng được cộng điểm. Chẳng hạn như sinh viên ba tốt, con em liệt sĩ, con em Hoa kiều, thí sinh gốc Đài Loan vv, đều được cộng điểm."

Ở thành phố Hu-hơ-hớt cũng như cả Nội Mông, kể từ khi thực thi chính sách cải cách mở cửa đến nay, cơ quan hữu quan chính phủ trước sau cấp nhiều khoản riêng như "khoản phát triển dân tộc thiểu số", "Khoản hỗ trợ phát triển khu vực kém phát triển", "Trợ cấp khu vực dân tộc thiểu số", "Khoản hỗ trợ phát triển khu vực kém phát triển mới", "Khoản vay vốn có hỗ trợ lãi suất dành cho sản xuất đồ dùng dân tộc", hỗ trợ hơn một nghìn dự án kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế dân tộc thiểu số, giúp đỡ quần chúng dân tộc thiểu số xóa đói giảm nghèo. Giáo sư Hảo Thành Chi Viện Khoa học Xã hội Nội Mông nói:

"Chung sức chung lòng có thể di dời núi Thái Sơn. Anh em chung ý chung lòng, đất sỏi sẽ trở thành vàng. Dân tộc đoàn kết, tay trong tay đón chào tương lai tươi sáng. Tại sao môi trường đầu tư của thành phố Hu-hơ-hớt tốt như vậy, bởi vì ở đây quan hệ giữa người với người rất tốt, dân tộc đoàn kết, xã hội hài hòa."


1 2