Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thảo nguyên Ơ-đốt Nội Mông đón chào Liên hoan Nghệ thuật châu Á
   2009-08-28 14:51:24    cri

Tại Liên hoan Nghệ thuật lần này, cơ quan hữu quan Trung Quốc đã tổ chức nhiều triển lãm và chương trình biểu diễn giới thiệu văn hóa lâu đời của Trung Quốc. Sáng 19, tại thảo nguyên Ơ-đốt, khách mời trong và ngoài nước đã xem chương trình biểu diễn nhân dịp khai mạc Lễ hội Na-a-đam truyền thống Ơ-đốt năm 2009. Hơn 2000 diễn viên với trang phục lộng lẫy đã tham gia biểu diễn lễ khai mạc, thể hiện đặc sắc truyền thống như múa, cưỡi ngựa v.v của dân tộc Mông Cổ.

Trong thời gian diễn ra Liên hoan Nghệ thuật, người dân Ơ-đốt và du khách còn được thưởng thức những chương trình biểu diễn văn nghệ đường phố một cách đa dạng và sôi động. Tối 19, đoàn nghệ thuật đến từ 16 nước châu Á và 8 đoàn văn nghệ của khu vực Ơ-đốt đã tham gia biểu diễn trên đường phố, 33 chiếc xe hoa thể hiện đặc sắc dân tộc của 19 nước và sức cuốn hút đặc biệt của Nội Mông diễu hành trên đường phố, để khán giả tìm hiểu đầy đủ nghệ thuật các nước châu Á, cảm nhận sức cuốn hút và sức sống của văn hóa châu Á.

Liên hoan Nghệ thuật châu Á không những tạo cơ hội giới thiệu văn hóa châu Á, mà còn tạo một mặt bằng giao lưu cho bảo tồn và phát triển văn hóa các nước. Ông Ta-mai Hi-đe-ô, Bộ trưởng Văn hóa Nhật Bản đến tham dự hoạt động liên hoan nghệ thuật cho rằng, các nước châu Á cần phải tăng cường hợp tác, cùng ứng đối thách thức, tăng cường sức ảnh hưởng của văn hóa các nước châu Á. Bộ trưởng nói:

"Hội nghị bàn tròn là một hình thức rất tốt, các nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, chấp nhận lẫn nhau, bảo tồn tính đa dạng của văn hóa. Trên cơ sở này, các nước nhận thức đến vai trò đặc biệt của văn hóa trong quá trình phát triển kinh tế, và có thể xiết tay ứng đối cuộc khủng hoảng hiện nay."

Trong thời gian diễn ra Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần này, đại diện đến từ 17 nước châu Á gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Xin-ga-po v.v đã ký "Sáng kiến Ơ-đốt", tuyên bố các nước châu Á sẽ phấn đấu bảo tồn và tăng cường tính đa dạng của văn hóa, bảo vệ ngôi nhà tinh thần chung của châu Á.


1 2