Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thảo nguyên Ơ-đốt Nội Mông đón chào Liên hoan Nghệ thuật châu Á
   2009-08-28 14:51:24    cri

Nghe Online

Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 11 đã diễn ra tại thành phố Ơ-đốt Khu tự trị Nội Mông Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 8, đoàn đại biểu nghệ thuật đến từ 18 nước do Bộ trưởng Văn hóa dẫn đầu, đoàn đại biểu quan chức ngoại giao của 28 nước tại Trung Quốc và 18 đoàn văn nghệ chính phủ đến từ 18 nước đã tham gia Liên hoan Nghệ thuật lần này theo lời mời. Khách mời tham gia Liên hoan Nghệ thuật mong thông qua giao lưu và biểu diễn để thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, tăng cường hợp tác, cùng bảo tồn và kế thừa văn hóa châu Á đa dạng và có lịch sử lâu đời, hơn nữa mở rộng sức ảnh hưởng của văn hóa châu Á trên thế giới.

Tạo cơ hội giao lưu cho nghệ thuật các nước châu Á, giới thiệu hình ảnh văn hóa châu Á hoàn toàn mới, tổng thể với thế giới là mục đích tổ chức Liên hoan Nghệ thuật châu Á. Kể từ năm 1998 Bộ Văn hóa Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức Liên hoan Nghệ thuật đến nay, trong 11 năm qua, Liên hoan Nghệ thuật châu Á đã từ hoạt động chỉ biểu diễn chương trình văn nghệ trở thành hoạt động mang tính tổng hợp, bao gồm nhiều hoạt động như chuyến thăm của quan chức cấp cao Chính phủ, diễn đàn chuyên gia, chương trình biểu diễn, triển lãm v.v.

Bộ trưởng Văn hóa Trung Quốc Thái Vũ nói, sở dĩ sức ảnh hưởng của Liên hoan Nghệ thuật châu Á ngày càng mở rộng là vì các nước châu Á đều mong thực hiện hợp tác chặt chẽ. Bộ trưởng nói:

"Các nước châu Á ngày càng nhận thức được rằng, muốn ứng đối thách thức do xu thế toàn cầu hóa mang lại, thì cần phải tăng cường hợp tác trong khu vực, đẩy nhanh nhịp bước nhất thể hóa khu vực, ngoài phát triển kinh tế và thương mại, hợp tác kỹ thuật ra, phát triển văn hóa trở nên ngày càng nổi bật, vì châu Á là một nơi bắt nguồn nền văn minh rực rỡ trên thế giới, tính đa dạng là một đặc trưng cơ bản của văn hóa châu Á, việc tăng cường giao lưu và hợp tác về mặt văn hóa, hình thành quan niệm và mục tiêu chung, thúc đẩy thực hiện phồn vinh trong khu vực, là điều rất quan trọng và các nước đã ý thức được điều này."

Nghệ sĩ các nước đều mong thể hiện nghệ thuật mang tính tiêu biểu của nước mình, để giúp khán giả Trung Quốc và khách mời các nước khác tăng thêm sự hiểu biết đối với di sản văn hóa phong phú của dân tộc mình. Quan chức Bộ Văn hóa Cam-pu-chia Chan Nin-men-tơ, người dẫn đầu Đoàn Nghệ thuật Cam-pu-chia cho biết, họ đã thăm Trung Quốc nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên thăm khu vực dân tộc thiểu số miền tây bắc Trung Quốc, là một cơ hội hiếm có để mở rộng sức ảnh hưởng của văn hóa Cam-pu-chia. Ông nói:

"Chúng tôi đã nhận được sự đón chào nồng nhiệt của nhân dân Trung Quốc, chúng tôi cảm thấy rất vinh dự. Ở đây chúng tôi giới thiệu đặc sắc Cam-pu-chia, truyền thống văn hóa có lịch sử lâu dài của Cam-pu-chia, chúng tôi mong mọi người có thể hiểu biết được văn hóa và văn minh lâu đời của Cam-pu-chia."

1 2