Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu chuyện chữa bệnh ở Quảng Đông của anh Ma-hơ-mút Ya-kúp, thanh niên dân tộc Uây-ua Tân Cương
   2009-08-24 15:29:01    cri

Nghe Online

Đầu tháng 7 năm nay, anh Ma-hơ-mút Ya-kúp, thanh niên dân tộc Uây-ua Tân Cương làm việc tại Quảng Đông đột nhiên cảm thấy khó chịu và được đưa đến Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Huệ Châu cấp cứu. Hiện nay, anh Ma-hơ-mút Ya-kúp đã khỏi bệnh và trở về quê hương nghỉ ngơi được hơn 10 ngày, tuy đã về đến nhà, nhưng lòng anh luôn nhớ đến những ngày điều trị ở bệnh viện, khi anh bị ốm nặng và ở trong tình trạng nguy kịch, y bác sĩ thành phố Huệ Châu cách Tân Cương xa hàng ngàn dặm đã dốc sức cứu chữa anh, khiến anh như được sinh ra lần thứ hai vậy.

Anh Ma-hơ-mút Ya-kúp, năm nay 25 tuổi, là người Ca-chê Tân Cương. Tháng 11 năm 2008, anh được huyện Xu-phu Ca-chê Tân Cương cử đến huyện Bác La thành phố Huệ Châu làm việc, phụ trách công tác quản lý những người Tân Cương làm việc tại Huệ Châu.

Ngày 1 tháng 7 năm nay, anh Ma-hơ-mút Ya-kúp đột nhiên cảm thấy đau đầu, sốt cao, sau khi tiêm và uống thuốc vài ngày, vẫn không thấy đỡ. 1 giờ rạng sáng ngày 5 tháng 7, anh Ma-hơ-mút Ya-kúp bị hôn mê đã được đưa đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Huệ Chu cấp cứu, bệnh viện chẩn đoán anh mắc bệnh Viêm não siêu vi trùng.

Kết quả chẩn đoán khiến bác sĩ khoa nội thần kinh bệnh viện La Vĩ Lương cảm thấy nặng trĩu trong lòng, viêm não siêu vi trùng nếu nghiêm trọng sẽ rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao. Tình hình của bệnh nhân rất nguy cập, công tác cứu chữa không thể trì hoãn, Bệnh viện Nhân dân số một thành phố Huệ Châu nhanh chóng thành lập nhóm điều trị cấp cứu, hàng loạt công tác cấp cứu điều trị khẩn trương và có trật tự đã được triển khai nhanh chóng. Điều này cũng được chính quyền thành phố Huệ Châu hết sức quan tâm.

Quan chức chính quyền thành phố Huệ Châu Trần Sĩ nói, người Tân Cương đến làm việc tại Huệ Châu thì cũng là người Huệ Châu, chính quyền địa phương có trách nhiệm và nghĩa vụ cứu chữa người bệnh. Các ban ngành hữu quan của thành phố Huệ Châu nhanh chóng làm tốt công tác đảm bảo và điều phối, sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở cho gia quyến người ốm, và quyết định gánh vác toàn bộ chi phí chữa trị cho người ốm.

Do bệnh tình của anh Ma-hơ-mút Ya-kúp khá nghiêm trọng, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7, lần lượt có 3 đợt chuyên gia khoa nội thần kinh và chuyên gia theo dõi đặc biệt hàng đầu tỉnh Quảng Đông đến Huệ Châu để chẩn đoán, điều trị cho anh Ma-hơ-mút Ya-kúp.

1 2