Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Gốm đen Ni-xi có lịch sử lâu đời đang bừng lên sức sống mới
   2009-08-17 15:10:05    CRIonline

Khi nói đến ý định tương lai của mình, anh chỉ nói một cách đơn giản là mong tay nghề làm gốm đen của mình có thể truyền cho thế hệ sau. Anh nói:

"Tôi truyền cho con, con truyền cho cháu, cứ thế truyền từ đời này sang đời khác."

Theo thống kê, trong hơn 180 hộ dân làng Tang-đôi thì có 80 hộ làm gốm đen. Tháng 6 năm 2005, làng đã thành lập "Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển gốm đen Ni-xi" bằng hình thức "Nông hộ cộng công ty". Người tham gia sản xuất chủ yếu là nông hộ, công ty phụ trách thống nhất đóng gói và tiêu thụ. Những năm gần đây, song song với ngành du lịch San-gri-la không ngừng được phát triển, đồ gốm đen Ni-xi mang đậm màu sắc dân tộc, công nghệ độc đáo, đẹp mắt, thực dụng vv này đã nhận được sự hoan nghênh của các bạn trong và ngoài nước.

Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển gốm đen Ni-xi Uông-đu nói, hiện nay, công ty mỗi năm có thể bán hơn 20 nghìn sản phẩm gốm đen. Ngoài bán chạy tại khu vực tập trung cư trú của dân tộc Tạng như San-gri-la, Đức Khâm, Lệ Giang tỉnh Vân Nam ra, Mang-khang, Zo-công Tây Tạng, Đạo Thành, Đức Vinh của tỉnh Tứ Xuyên vv, công ty còn mở rộng nghiệp vụ tiêu thụ sang các tỉnh trong nước cũng như nước ngoài. Ông Uông-đu nói:

"Trong nước thì sản phẩm của công ty chủ yếu bán ở Bắc Kinh, Quảng Châu, Hải Nam vv. Nước ngoài chủ yếu là Ấn Độ, Nê-pan, bán từng lô hàng lớn."

Hiện nay, nhờ có tay nghề làm gốm sứ của tổ tiên để lại, gốm đen Ni-xi đã lừng danh trong và ngoài nước, dân làng Tang-đôi cũng giàu lên. Do biện pháp nung gốm truyền thống đốt bằng củi, khó tránh khỏi mang lại sức ép cho môi trường sinh thái. Làng Ni-xi bắt đầu tìm kiếm biện pháp tốt hơn để thay thế biện pháp nung gốm truyền thống. Ông Uông-đu nói:

"Tôi cho rằng, nếu nung gốm bằng ga và hầm khí bi-ô-a thì sẽ rất lý tưởng, có thể điều chỉnh nhiệt độ lò nung và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Bước tiếp theo, chúng tôi sẽ cố gắng về hướng này."

Hiện nay, các nghệ nhân gốm địa phương đang tìm kiếm biện pháp nung gốm ít ảnh hưởng đến môi trường, với bàn tay của nghệ nhân gốm đen dân tộc Tạng cần cù, chất phác, công nghệ và văn hóa gốm đen sẽ không ngừng được kế thừa và phát triển.


1 2