Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hội chợ sách Hồng Công lần thứ 20 thể hiện sức cuốn hút của sách tiếng Trung
   2009-07-31 14:02:32    cri

Theo con số do Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Công công bố, sách tham gia Hội chợ lần này có chủng loại rất nhiều, hầu hết bao gồm tất cả các mặt công tác và đời sống thường ngày.

Hiện nay, Hội chợ sách Hồng Công đã trở thành một điểm sáng du lịch Hồng Công. Ngoài khán giả Hồng Công ra, Hội chợ sách còn thu hút không ít du khách Nội địa Trung Quốc, Đài Loan và Ma-cao đến tham quan. Kể từ tháng 5 năm nay, Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Công bắt đầu đưa ra biện pháp mới tổ chức triển lãm lưu động tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Đài Bắc, ngoài ra còn hợp tác với 15 hãng du lịch của Quảng Đông và Đài Loan, lần đầu tiên đưa ra "tour đặc sắc Hội chợ sách Hồng Công", tiếp thị gắn kết Hội chợ sách với du lịch.

So với gần 400 nhà xuất bản tiếng Trung, số nhà xuất bản đến từ Băng-la-đét, Bỉ, Bra-xin, Đan Mạch, Ấn Độ, Pa-ki-xtan v.v không đầy 50. Tuy số nhà xuất bản tham gia không nhiều, nhưng họ đồng loạt cho biết, sách đặc sắc của nước mình vẫn có sức hấp dẫn đối với độc giả Hồng Công và châu Á, đây cũng là nguyên nhân họ kiên trì tham gia Hội chợ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu không sáng sủa. Ông Xtê-phên Giên-sen chuyên trách chào hàng sách thiếu nhi bán chạy ở Bắc Âu có quan điểm như trên. Ông nói: 

"Sách chúng tôi vốn bán với giá 60 đô-la Hồng Công, nhưng trong thời gian diễn ra Hội chợ sách chỉ bán 48 đô-la Hồng Công. Trẻ em có thể chấp nhận giá này. Những đầu sách này cũng rất bổ ích cho trẻ em trong thời kỳ trưởng thành. Cho nên tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ không bị tác động của cuộc khủng hoảng tài chính."

Được biết, ngoài triển lãm và tiêu thụ sách ra, Hội chợ lần này còn đã tổ chức hơn 200 hoạt động văn hóa, bao gồm Hội thảo chuyên đề giới xuất bản quốc tế, các buổi giảng của nhà văn Nội địa, Hồng Công và Đài Loan, hoạt động giới thiệu sách mới, triển lãm đồ quý cất giữ của những nhà văn nổi tiếng, triển lãm nhìn lại 20 năm Hội chợ sách v.v.


1 2