Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tranh tết Dương Liễu Thanh Thiên Tân
   2009-07-15 17:00:43    cri

 

 

Các hoạt động triển lãm và tuyên truyền đã khiến thị trường dần dần có nhu cầu về tranh tết Dương Liễu Thanh có lịch sử lâu đời. Nhưng trong cuộc cạnh tranh thị trường, tranh tết Dương Liễu Thanh xuất hiện một số vấn đề. Chẳng hạn, một số người thợ làm tranh tết không theo công nghệ bản khắc gỗ truyền thống, mà sử dụng bản in đúc hiện đại, tác phẩm mất đi đặc sắc tranh tết có lịch sử lâu đời. Hoắc Khánh Hữu không chấp nhận cách làm này. Hoắc Khánh Hữu cho rằng tranh tết Dương Liễu Thanh phải là tranh tết khắc gỗ, đảm bảo công nghệ làm tranh phù hợp với truyền thống là điều quan trọng nhất.

Hoắc Khánh Hữu yêu cầu rất nghiêm khắc đối với trình tự công nghệ truyền thống của tranh tết. Hoắc Khánh Hữu nói, mỗi một bức tranh tết đều có tên tác giả, tranh tết không đạt tiêu chuẩn chất lượng, thì không được bán ra.

Sau nhiều năm cố gắng, Hoắc Khánh Hữu đã thu tập hơn 400 bản khắc gỗ tranh tết trong cả nước, trong đó có hàng trăm bản khắc gỗ độc nhất vô nhị. Hiện nay, ông đã xây dựng nhà ở của mình thành nhà triển lãm tranh tết kiểu nhà xưởng gia đình duy nhất ở Thiên Tân, trưng bày các bản khắc gỗ và tranh cổ ông yêu quý. Cộng thêm các tác phẩm tranh tết ông sáng tác trong những năm qua, nhà ở với diện tích 200 mét vuông được trưng bày hết chỗ, nhưng rất trật tự. Tuy nhà triển lãm này chưa hề làm quảng cáo gì hết kể từ khi mở cửa đến nay, nhưng khán giả đến tham quan vẫn rất đông.

Đối với tương lai tranh tết Dương Liễu Thanh, Hoắc Khánh Hữu có những mong đợi, thứ nhất ông muốn tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng của Nhà triển lãm tranh tết Dương Liễu Thanh, mở rộng quy mô triển lãm hiện nay. Ngoài ra, ông còn mong khôi phục sử dụng chất màu từ đá quặng và thực vật như ngày xưa. Chất màu thiên nhiên có thể duy trì hàng trăm năm mà không phai. Hơn nữa ông còn mong có càng nhiều lớp trẻ học nghề làm tranh tết, tiếp thêm sức sống mới cho ngành thủ công có lịch sử lâu đời này, khiến nghề làm tranh tết một lần nữa tràn đầy sức sống bừng bừng.


1 2