Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tsuur của người Tuvas – hóa thạch sống âm nhạc
   2009-06-29 17:11:24    cri

"Tsuur" thường dùng để biểu diễn những bản nhạc du dương, trữ tình. Trong ngày tết, lễ cưới và các hoạt động chăn nuôi vv đều có thể nghe thấy âm nhạc của "Tsuur", cũng có thể chứng kiến cảnh người thổi "Tsuur" đang dùng âm thanh "Tsuur" an ủi những người gặp khó khăn cũng như bày tỏ cảnh ly biệt giữa người sống và người chết. Bản nhạc "Tsuur" du dương, thiêng liêng, đã hòa nhập âm thanh của thiên nhiên như tiếng gió thổi vi vu, tiếng bò rống, cừu kêu, chim hót vv. chị Tai-van nói:

"Âm thanh của "Tsuur" gắn với thiên nhiên, nghe như tiếng sóng của hồ Ca-nát, có tiếng nước chảy, tiếng chim hót trong rừng, rất tuyệt vời. "

Tuy nhiên, hoá thạch sống đã tồn tại hằng trăm năm lại đứng trước nguy cơ bị thất truyền. Cùng với sự phát triển của du lịch địa phương, người Tuvas dần dần tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ít có thanh niên biết thổi "Tsuur". Cụ Evdes đã qua đời là người kế thừa thông thạo "Tsuur" cuối cùng của người Tuvas.

Cụ Evdes trước là người nổi tiếng trong bộ lạc Tuvas, du khách đến Ca-nát đều đến nhà cụ thưởng thức "Tsuur" do cụ biểu diễn. Cụ Evdes có 3 con trai, con trai thứ hai Munkh lần đầu tiên cầm "Tsuur" là có thể thổi ra âm thanh, cho nên cụ chọn anh Munkh làm người kế thừa "Tsuur".

"Bố tôi là người kế thừa "Tsuur" âm nhạc của người Tuvas. Lúc đầu tôi cũng không thích học, nhưng một trong số anh em chúng tôi nhất định phải có một người biết thổi, cho nên tôi đã kế thừa nghề của bố, tôi rất biết ơn bố tôi."

Để bắt đầu học "Tsuur" một cách bài bản, anh Munkh đã phải trải qua 10 năm học "Tsuur". Trong 10 năm này, anh ngày nào cũng phải tập thổi, bây giờ đã có thể biểu diễn nhiều bài hoàn chỉnh. Cùng với sự phát triển của thắng cảnh Ca-nát, ngày càng nhiều người bắt đầu quan tâm đến người Tuvas và "Tsuur". Hiện nay, du khách đến thăm Ca-nát đều đến lắng nghe anh Munkh biểu diễn "Tsuur".

" 'Tsuur' là nhạc cụ cổ truyền của dân tộc chúng tôi, bố tôi là người biểu diễn "Tsuur" xuất sắc nhất, cho nên tôi sẽ học tốt để kế thừa nghề bố. Tôi mong có càng nhiều người có thể thưởng thức âm nhạc 'Tsuur'. "


1 2