Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tăng cường quản lý ấn phẩm nghe nhìn, tạo môi trường phát triển lành mạnh cho thanh thiếu niên
   2009-06-12 14:35:26    cri

Được biết, trong 10 đơn vị xuất bản, sang băng, phát hành ấn phẩm nghe nhìn bị xử lý, có 6 đơn vị đã bị rút giấy phép xuất bản hoặc giấy phép kinh doanh.

Hành động tạo môi trường phát triển lành mạnh cho thanh thiếu niên của cơ quan Chính phủ đã nhận được sự ủng hộ của giới giáo dục và đông đảo phụ huynh học sinh. Nhưng, trong khi kêu gọi tấn công các ấn phẩm ngoài luồng, họ cũng kêu gọi cần phải sản xuất nhiều sản phẩm văn hóa phù hợp với thanh thiếu niên, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu tri thức không ngừng tăng lên của thanh thiếu niên. Bà Hứa Giản là Phó Hiệu trưởng của một trường trung học nổi tiếng ở Bắc Kinh, tại một hội nghị hữu quan bà Hứa Giản nói:

"Xét từ nguồn gốc xuất bản, chúng ta một mặt cần phải đề phòng các tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình có nội dung không lành mạnh đi vào kênh phát hành chính quy trong phạm vi rộng lớn, mặt khác tôi đề nghị sản xuất càng nhiều tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình lành mạnh, phù hợp với đặc điểm sinh lý và tâm lý của thanh thiếu niên, thu hút thanh thiếu niên. Tôi cho rằng điều này hết sức quan trọng."

Phóng viên Đài chúng tôi từ cơ quan hữu quan được biết, những năm qua, dưới sự nỗ lực của Chính phủ và doanh nghiệp hữu quan, sản phẩm văn hóa hướng tới thanh thiếu niên đang dần dần tăng lên, loại hình và nội dung cũng trở nên ngày càng phong phú. Ngoài ra, cơ quan hữu quan sẽ xây dựng cơ chế hữu hiệu lâu dài tấn công các ấn phẩm đồi trụy, nhất là sẽ vận dụng công nghệ tiên tiến tăng cường giám sát mạng in-tơ-nét, tạo môi trường tốt đẹp cho sự phát triển lành mạnh của thanh thiếu niên.


1 2