Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tăng cường quản lý ấn phẩm nghe nhìn, tạo môi trường phát triển lành mạnh cho thanh thiếu niên
   2009-06-12 14:35:26    cri

Nghe Online

Mới đây Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc cùng nhiều bộ ngành Chính phủ phối hợp triển khai hành động kiểm tra xử lý những đơn vị xuất bản ấn phẩm nghe nhìn chính quy sản xuất và tiêu thụ băng đĩa ngoài luồng có nội dung đồi trụy. Hành động này đã nhận được sự khẳng định và ủng hộ của các giới xã hội. Mọi người mong sau này tăng cường hơn nữa hành động tấn công triệt phá đường dây sản xuất băng đĩa đồi trụy và những thông tin liên quan trên mạng in-tơ-nét gây ảnh hưởng xấu tới sự trưởng thành của thanh thiếu niên, tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển của thanh thiếu niên.

Em Đường Kiều năm nay 15 tuổi, đang học ở một trường trung học phổ thông Bắc Kinh. Giống như đa số bạn học cùng độ tuổi, em Kiều hoạt bát, sành điệu thường ngày rất thích xem phim hoạt hình. Em Kiều cho phóng viên biết, tuy em chưa bao giờ tiếp xúc những ấn phẩm nghe nhìn có nội dung đồi trụy, nhưng qua mạng in-tơ-nét em thường xuyên được biết những câu chuyện về một số thanh thiếu niên đi lên con đường tội phạm vì say mê những ấn phẩm nghe nhìn này. Em Kiều nói:

"Em cho rằng đơn vị xuất bản sản xuất những ấn phẩm nghe nhìn tục tĩu là nhằm mục đích kiếm tiền. Họ đã lợi dụng tâm lý thanh thiếu niên thích theo đuổi độc lập, để bán những sản phẩm tục tĩu này. Bọn em chưa có thể đưa ra phán đoán tỉnh táo, xem xong những ấn phẩm nghe nhìn này rất có thể sẽ bắt chước mù quáng, thậm chí dẫn đến hành vi tội phạm, hơn nữa xem những ấn phẩm này rất dễ bị nghiện, xem rồi lại muốn mua, vừa mất tiền vừa không tập trung vào việc học tập. Em cho rằng các ấn phẩm nghe nhìn tục tĩu chỉ có hại, chứ không có lợi."

Trung Quốc có số lượng thanh thiếu niên nhiều nhất trên thế giới, tạo môi trường văn hóa cho thanh thiếu niên trưởng thành lành mạnh là điều hết sức quan trọng. Vì vậy, kể từ tháng 4 năm nay, nhiều cơ quan Chính phủ Trung Quốc phối hợp triển khai hành động kiểm tra các nhà xuất bản chính quy sản xuất và tiêu thụ ấn phẩm nghe nhìn trong phạm vi toàn quốc, tịch thu các ấn phẩm nghe nhìn có nội dung đồi trụy.

Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc mới đây thông báo cho biết, trong hơn 1 tháng kể từ khi thực thi hành động này đến nay, đã tịch thu hơn 6 triệu ấn phẩm nghe nhìn có nội dung đồi trụy. Ông Tưởng Kiến Quốc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc cho biết, ấn phẩm nghe nhìn có nội dung đồi trụy gây nguy hại nghiêm trọng cho thanh thiếu niên, và những đơn vị xuất bản và phát hành chính quy sản xuất và tiêu thụ những ấn phẩm nghe nhìn này gây nguy hại càng nghiêm trọng hơn, cho nên cần phải nghiêm khắc tấn công hành vi này. Phó Tổng Cục trưởng nói:

"Kể từ khi hành động được triển khai đến nay, cơ quan hữu quan đã xử phạt 10 đơn vị xuất bản, sang băng, phát hành trái pháp và chuyển sang cơ quan công an xử lý theo vụ án hình sự, đồng thời đưa ra ánh sáng những đơn vị làm trái với luật pháp và quy định."

1 2