Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cuộc sống tôn giáo của bà Đê-rinh Đrôn-ka
   2009-05-25 16:20:12    cri

Nghe Online

Đa số người dân Khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc đều tín ngưỡng tôn giáo, ngoài có tín đồ Phật giáo ra, còn có tín đồ đạo I-xlam và Thiên Chúa giáo.

Hàng năm cứ đến mùa đông, là chùa Giang Thôn Rang xã Nan-mu huyện Khúc Thủy cách thành phố La-sa khoảng 30 cây số đều tổ chức Đại lễ chùa Giang. Bà Đê-rinh Đrôn-ka thành phố La-sa cũng vì thế mà được sống những ngày bận rộn và hạnh phúc nhất trong năm.

Đại lễ chùa Giang do cao tăng Tông-kha-pa, người sáng lập ra giáo phái Gelug Pa Phật giáo Tây Tạng sáng lập, tôn chỉ là hoằng dương Phật pháp, cầu phúc cho chúng sinh. Chủ nhiệm Ủy ban quản lý chùa Giang Nga-oang-da-ba nói:

"Tại sao Đại lễ có vai trò quan trọng như vậy trong phái Gelug Pa trước hết là bởi vì Đại lễ do cao tăng Tông-kha-pa sáng lập, hai là vì chỉ có thông qua biện kinh của Đại lễ chùa Giang, lạt-ma trẻ theo Phật giáo Tạng mới có tư cách thi lấy Gê-xi-la-rang-pa, bằng cao nhất của Phật học. Đại lễ chùa Giang năm nay tổ chức rất thành công, nhà sư của chùa Đrê-pung, chùa Sê-ra, chùa Gan-đen, chùa Giô-khang tức chùa Đại chiêu, chùa Ra-đôi vv đều đã tham gia."

Đối với nhà sư Phật giáo Tạng mà nói, Đại lễ chùa Giang là nền tảng của Gê-xi-rang-pa, rất có giá trị. Đối với đông đảo tín đồ Phật giáo mà nói, Đại lễ cũng là một trong những ngày hội quan trọng của sinh hoạt tôn giáo. Già trẻ gái trai không quản đường xa ngàn dặm đều tụ tập đến đây, trong lòng các tín đồ, bố thí cho những nhà biện kinh, cùng pháp hội cầu phúc cho chúng sinh, là một niềm vinh dự to lớn.

Đại lễ được tổ chức trong mùa nông nhàn, tín đồ đến lễ Phật rất đông, dù mùa đông giá rét cắt da cắt thịt không những không tác động chút nào đến lòng thành khẩn của tín đồ tham gia Đại lễ, ngược lại quang cảnh trong chùa hết sức đông vui, náo nhiệt. Bà Đê-rinh Đrôn-ka đã 63 tuổi, năm nào bà cũng đến lễ Phật, năm nay cũng vậy, bà không những đến lễ Phật, mà còn chuẩn bị đồ bố thí cho từng nhà sư. Bà nói:

"Hoạt động của Phật giáo Tạng rất nhiều, trong đó Đại lễ chùa Giang là một trong những hoạt động quan trọng nhất, những năm qua, miễn là có Đại lễ, tôi đều tham gia, đối với một tín đồ mà nói, có thể cùng với các nhà sư cầu phúc cho chúng sinh, chính là sinh hoạt tôn giáo quan trọng nhất."

1 2