Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc và Việt Nam tăng cường giao lưu hợp tác, cùng thúc đẩy phòng chống và giảm thiểu thiên tai
   2009-05-11 16:46:22    cri

 

 

Trong hội thảo địa chấn do Hiệp hội khoa học-công nghệ Việt Nam tổ chức vào tháng 3 năm nay, chuyên gia địa chấn hai nước Trung Việt đã cùng nhau tìm kiếm sự hợp tác về ứng đối thiên tai như động đất, sóng thần vv. Chủ nhiệm Trung tâm Dự báo sóng thần động đất Việt Nam Lê Huy Minh nói:

"Theo tôi nghĩ rằng việc dự báo động đất, giảm thiểu thiệt hại động đất thì ở một khu vực nào đấy không những cần phải có sự quan tâm không chỉ của các nhà khoa học, mà cần phải được sự quan tâm của các nhà lãnh đạo, cũng như là được sự hưởng ứng tự giác của dân chúng địa phương, theo hiểu biết của tôi, ở bên Trung Quốc có kinh nghiệm quý giá, chúng tôi rất mong muốn hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu động đất, cũng như là cảnh báo sóng thần, đặc biệt trong vấn đề nghiên cứu thiên tai như là động đất, sóng thần. "

Trong trận động đất Văn Xuyên ngày 12 tháng 5 năm ngoái, sự phản ứng nhanh của chính phủ, sự chỉ huy đúng đắn của lãnh đạo và sự viện trợ trong toàn xã hội Trung Quốc, đã được dư luận Việt Nam đánh giá cao. Giám đốc Viện địa chất Việt Nam Trần Trọng Huệ nói:

"Sự phản ứng của chính phủ Trung Quốc là hết sức nhanh nhạy và chuẩn xác, điều này đối với tôi thì không lạ lắm, bởi vì năm 2005 tôi có dịp sang thăm, làm việc và ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Cục Địa chấn Vân Nam Trung Quốc, tôi cũng đã có dịp đến thăm Trung tâm điều hành cứu hộ sau động đất ở Côn Minh, tôi nhận thấy rằng, Trung Quốc đã có một sự chuẩn bị rất chu đáo một khi các trận động đất xảy ra trên lãnh thổ Trung Quốc."

Trước thiên tai mưa bão, lũ lụt, động đất xảy ra liên miên, hai nước Trung Việt không ngừng đi sâu giao lưu hợp tác, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về ứng đối thiên tai, điều này có ý nghĩa quan trọng cho sự hợp tác phòng chống và giảm thiểu thiên tai cũng như hợp tác kinh tế thương mại của hai nước. Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Vinh Quang đánh giá:

"Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc là quan hệ hợp tác toàn diện, trên cơ sở mối quan hệ hợp tác đã có giữa các nhà khoa học hai nước, tôi tin rằng chính phủ hai nước sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện đi sâu hợp tác về lĩnh vực này".


1 2 3