Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc và Việt Nam tăng cường giao lưu hợp tác, cùng thúc đẩy phòng chống và giảm thiểu thiên tai
   2009-05-11 16:46:22    cri

Nghe Online

Trận động đất mạnh Văn Xuyên, Tứ Xuyên Trung Quốc đã trôi qua một năm. Thiên tai động đất khiến cả thế giới kinh hoàng này đã để lại biết bao đau thương, mất mát và suy tư cho người dân Trung Quốc. Việt Nam, nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải với Trung Quốc cũng là nước thường xuyên xảy ra thiên tai trong nhiều năm qua. Để ứng đối với những tổn thất ngày càng trầm trọng của thiên tai, hai nước Trung Quốc và Việt nam đã có những hợp tác chặt chẽ trong công tác phòng chống và giảm thiểu thiên tai trong những năm gần đây.

Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, Công sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Vinh Quang nói, Việt Nam hết sức coi trọng công tác phòng chống và giảm thiểu thiên tai, không những đã xây dựng mạng lưới thông tin phòng chống và giảm thiểu thiên tai che phủ toàn quốc, đầu tư rất nhiều kinh phí để duy trì và xây dựng mạng lưới này, mà còn tích cực tham gia hợp tác giao lưu quốc tế về phòng chống và giảm thiểu thiên tai, nhất là hợp tác với nước láng giềng Trung Quốc.

"Việt Nam rất coi trọng việc hợp tác nghiên cứu và học tập kinh nghiệm lẫn nhau với nước ngoài, trong những năm qua, thì nhà khoa học Việt Nam và Trung Quốc đã có một số công trình hợp tác nghiên cứu về khoa học, trong đó có lĩnh vực địa chấn, như nghiên cứu kết cấu địa tầng vùng biên giới hai nước Việt Trung, tôi được biết, các nhà khoa học Việt Nam đánh giá rất cao về cơ sở vật chất và thành quả nghiên cứu của Trung Quốc về địa chấn và kháng chấn, các nhà khoa học Việt Nam mong muốn học tập kinh nghiệm của Trung Quốc và chia sẻ thông tin với Trung Quốc, tăng cường hợp tác nghiên cứu về lĩnh vực này."

Công sứ Nguyễn Vinh Quang nói, địa hình Việt Nam dài và hẹp, với bờ biển trải dài và uốn lượn hơn 3000 cây số, cho nên chủng loại thiên tai nhiều, chẳng hạn như lũ lụt, mưa bão, sóng thần, động đất vv. Là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, Việt Nam đã đối mặt với khó khăn chồng chất của thiên tai trong nhiều năm qua, từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm đều xảy ra thiên tai lũ lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mùa màng. Ngoài ra, Việt Nam còn là nước có nguy cơ xảy ra động đất cao, khu vực miền tây bắc Việt Nam thế kỷ 20 đã xảy ra hai trận động đất mạnh trên 6,8 độ rích-te, một số nhà cửa của Thủ đô Hà Nội cách khu vực động đất 400 cây số cũng xuất hiện vết nứt.

1 2 3