Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đi thăm "Quê hương chim ưng" Trung Quốc
   2009-05-04 16:30:43    cri

Nghe Online

Quý vị và các bạn thân mến, thuần dưỡng chim ưng bắt nguồn từ phương đông, cho đến nay đã có 4000 năm lịch sử. Huyện A-khơ-qi châu tự trị Ki-zi-lơ-su Ki-rơ-gi-zơ khu tự trị Uây-ua Tân Cương Trung Quốc được coi là "Quê hương chim ưng", người Ki-rơ-gi-zơ ở đó đời đời kiếp kiếp kế thừa tay nghề thuần dưỡng chim ưng, trong dãy núi chạy dài liên miên quanh năm tuyết trắng che phủ, đã để lại bao câu chuyện cảm động lòng người giữa người và chim ưng.

Huyện A-khơ-qi Tân Cương là nơi tập trung cư trú của dân tộc Ki-rơ-gi-zơ, dân số dân tộc Ki-rơ-gi-zơ chiếm khoảng 80%. Do vẫn bảo tồn một cách hoàn chỉnh phương thức thuần dưỡng chim ưng nguyên thủy, cho nên được gọi là "quê hương chim ưng" của Trung Quốc, dân tộc Ki-rơ-gi-zơ cũng được gọi là "vua ưng". Cán bộ huyện A-khơ-qi Ya-sen Yu-nút giới thiệu cội nguồn của cách gọi này.

"Năm 1991, chuyên gia thuần dưỡng chim ưng An-đơ-lu đến xã Su-mu-ta-xen huyện A-khơ-qi khảo sát, ông nói, quê hương của chim ưng ở xã Su-mu-ta-xen huyện A-khơ-qi. Xã Su-mu-ta-xen có hơn 400 hộ dân, nhà nào nhà nấy đều thuần dưỡng chim ưng, là quê hương chim ưng đích thực. Vào mùa đông hàng năm, xã Su-mu-ta-xen đều tụ tập hàng trăm con chim ưng, tổ chức cuộc thi săn bằng chim ưng trong nhiều ngày liền, quang cảnh đầy sức hấp dẫn và rung động lòng người còn hơn cả cuộc thi đấu bò tót ở Tây Ban Nha. "

Chim ưng ở cao nguyên Pa-mi-a là một loài chim dữ loại vừa. Chúng có đôi cánh vừa ngắn vừa tròn, lúc bay, chúng có thể cất cánh lao vút lên không trung, cũng có thể bay lượn nhởn nhơ trên bầu trời. Chim ưng có bộ lông màu xám, thường bắt động vật gặm nhấm, chim và động vật nhỏ khác. Đối với người dân tộc Ki-rơ-gi-zơ mà nói, chim ưng là công cụ săn bắn truyền thống nhất. Thợ săn thuần dưỡng chim ưng Tu-ơ-sơn Yu-su-pu nói:

"Trước kia, ngoài chó săn ra, chim ưng là công cụ săn bắn truyền thống. Những con chim ưng là thợ săn thỏ rừng, gà rừng, cáo và cừu vàng vv. Người dân tộc Ki-rơ-gi-zơ sống bằng nghề chăn nuôi, hàng năm cứ đến mùa săn bắn vào mùa đông, người dân tộc Ki-rơ-gi-zơ lại cưỡi ngựa, tay giương chim ưng hung dữ, cùng chó săn, phóng nhanh trên rừng núi cao nguyên. Mỗi lần săn bắn đều có thu hoạch, nào là gà rừng, cừu vàng hoặc cáo, trong đó phần lớn công lao phải thuộc về chim ưng hung dữ, linh hoạt."

Tháng 3 năm nay, Liên hoan chim ưng lần thứ hai diễn ra tại huyện A-khơ-qi, nhân dân dân tộc Ki-rơ-gi-zơ tụ tập tại bãi đua ngựa huyện này, trưng bầy hàng trăm con chim ưng thuần dưỡng. Cụ Sa-tơ-mi-xen, người thuần dưỡng chim ưng tuổi cao nhất địa phương nói:

"Chim ưng là đối tượng chính về thuần dưỡng chim ưng dân gian. Mùa đông hàng năm đi săn, người thuần dưỡng chim ưng dân tộc Ki-rơ-gi-zơ thường cưỡi ngựa, tay dương chim ưng hung dữ phóng trong núi rừng, thảo nguyên, mỗi lần săn bắn đều có thu hoạch."

1 2