Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc đẩy mạnh cải cách cơ chế báo chí và xuất bản, tăng cường phát triển theo định hướng thị trường
   2009-04-24 14:37:14    cri

Nhà xuất bản trường Đại học Nhân dân Trung Quốc là một trong những nhà xuất bản thuộc trường đại học và cao đẳng nổi tiếng, khi trả lời phóng viên, ông Chu Úy Hoa, Tổng Biên tập Nhà xuất bản trường Đại học Nhân dân Trung Quốc bày tỏ, cải cách cơ chế có lợi cho tăng thêm sức sống sáng tạo đổi mới của nhà xuất bản. Ông nói:

"Các nhà xuất bản thuộc trường đại học và cao đẳng của Trung Quốc đã có quy mô lớn, thông qua cải cách cơ chế, các nhà xuất bản được tăng thêm sức sống, và tìm kiếm phương hướng phát triển trên thị trường một cách tích cực hơn và chủ động hơn. Theo tôi, điều này có thể là ý nghĩa trực tiếp của việc cải cách cơ chế các nhà xuất bản thuộc trường đại học và cao đẳng."

Nhân sĩ ngành xuất bản cho rằng, cải cách đã thực hiện một bước đột phá lớn là, khẳng định studio xuất bản phi công hữu là sức sản xuất văn hóa mới nổi lên, và ủng hộ họ phát triển. Trước kia, studio xuất bản phi công hữu cơ bản ở vào trạng thái "bí mật", danh nghĩa không hợp pháp. Văn kiện cải cách mới xác định rõ ràng, sẽ tích cực tìm tòi con đường làm cho studio xuất bản phi công hữu tham gia xuất bản, triển khai công tác thí điểm cho phép cả đơn vị quốc doanh lẫn đơn vị dân doanh đều hoạt động trên thị trường, xây dựng mặt bằng phát triển cho studio xuất bản dân doanh.

Theo lộ trình thúc đẩy hơn nữa cải cách cơ chế báo chí và xuất bản, Trung Quốc sẽ thúc đẩy các nhà xuất bản tổ chức lại hoặc sát nhập, hình thành những doanh nghiệp xuất bản và truyền thông chuyên môn có thực lực lớn mạnh, sức ảnh hưởng lớn, sức cạnh tranh mạnh; dốc sức vun đắp 6-7 doanh nghiệp xuất bản và truyền thông cỡ lớn có tài sản vượt quá hàng chục tỷ nhân dân tệ, doanh thu vượt quá hàng chục tỷ nhân dân tệ và có sức ảnh hưởng quốc tế trong vòng 3-5 năm; khuyến khích doanh nghiệp xuất bản và truyền thông đủ điều kiện thành lập công ty ở hải ngoại; cố gắng thúc đẩy sản phẩm báo chí và xuất bản đi vào thị trường dòng chính nước ngoài qua các kênh, mở rộng hơn nữa sức ảnh hưởng và sức quảng bá quốc tế của nền văn hóa Trung Hoa.


1 2