Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc đẩy mạnh cải cách cơ chế báo chí và xuất bản, tăng cường phát triển theo định hướng thị trường
   2009-04-24 14:37:14    cri

Nghe Online

Mới đây Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã công bố "Ý kiến hướng dẫn về thúc đẩy hơn nữa cải cách cơ chế báo chí và xuất bản", xác định "lộ trình" và "thời gian biểu" cho việc cải cách hơn nữa ngành báo chí và xuất bản của Trung Quốc. Giới báo chí và xuất bản phổ biến cho rằng, điều này sẽ làm cho ngành báo chí và xuất bản của Trung Quốc tăng nhanh nhịp bước phát triển theo định hướng thị trường.

So với các ngành khác, ngành báo chí và xuất bản của Trung Quốc không mở cửa lắm, trong thời gian tương đối dài, toàn bộ sách báo đều cần phải trao cho cơ quan xuất bản nhà nước xuất bản. Trong khi đó, cùng với việc Trung Quốc không ngừng tăng nhanh nhịp bước cải cách mở cửa, các vấn đề của ngành xuất bản như không tập trung, quy mô nhỏ, sức cạnh tranh không mạnh v.v. ngày càng trở nên nổi cộm. Để thay đổi tình hình này, 6 năm trước Trung Quốc bắt đầu thử cải cách cơ chế báo chí và xuất bản, 21 cơ quan báo chí và nhà xuất bản được xác định là cơ quan thí điểm, Tập đoàn Xuất bản Khoa học Trung Quốc là một trong 21 cơ quan này. Là cơ quan dẫn đầu trong lĩnh vực xuất bản chuyên môn, Tập đoàn Xuất bản Khoa học Trung Quốc bắt đầu cải cách từ năm 2005, từ một đơn vị nhà nước trở thành doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức công ty, và trở thành công ty xuất bản đăng ký đầu tiên ở Bắc Kinh. Sau mấy năm cải cách, sức cạnh tranh tổng hợp của Tập đoàn này đã tăng cường rõ rệt, doanh thu hàng năm cũng tăng liên tục. Ông Uông Kế Tường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xuất bản Khoa học Trung Quốc đã cho phóng viên biết những thay đổi do cải cách mang lại, ông nói:

"Sau khi cải cách cơ chế, tầm nhìn của chúng tôi đã được mở rộng, chúng tôi coi cả thị trường trong nước lẫn thị trường quốc tế là mục tiêu của chúng tôi, quan niệm kinh doanh cũng được đổi mới, nghiệp vụ phát triển hơn, thị trường quốc tế được mở rộng hơn, hiệu suất công tác cũng có phần nâng cao."

Sau vài năm, 21 đơn vị thí điểm đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ cải cách. Đồng thời, cải cách toàn ngành cũng đang triển khai từng bước. Tính đến nay, Trung Quốc đã thành lập 25 tập đoàn xuất bản, hơn 260 nhà xuất bản sách báo và hàng nghìn tờ báo mang tính kinh doanh đã phát triển theo định hướng thị trường, cửa hàng phát hành sách báo do nhà xuất bản dân doanh xuất bản đã lên tới 100 nghìn, doanh nghiệp phát hành và doanh nghiệp in ấn do Trung Quốc và nước ngoài hùn vốn, hợp tác hoặc 100% vốn nước ngoài đã lên tới hơn 2500.

Trong "Ý kiến hướng dẫn về thúc đẩy hơn nữa cải cách cơ chế báo chí và xuất bản" công bố mới đây, Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã xác định rõ ràng hơn tất cả các nhà xuất bản báo chí, sản phẩm nghe nhìn, điện tử mang tính kinh doanh của các địa phương, các trường đại học và cao đẳng cũng như các ban ngành và cơ quan Trung ương đều phải thực thi cải cách cơ chế, chuyển đổi thành doanh nghiệp kinh doanh trong vòng 2 năm. Ông Tưởng Kiến Quốc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã cho biết trọng điểm của cải cách, ông nói:

"Điều then chốt của cải cách là làm cho cơ quan báo chí và nhà xuất bản mang tính kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện đại, làm cho họ phát triển theo định hướng thị trường. Trao quyền tự chủ đầy đủ cho doanh nghiệp, để nâng cao sức cạnh tranh của họ, và giúp họ gánh vác trách nhiệm phát triển và phồn vinh ngành báo chí và xuất bản."

1 2