Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhân dân Xịp-sỏng-bản-na chung vui đón tết té nước
   2009-04-20 16:47:13    cri

Nghe Online

Quý vị và các bạn thính giả thân mến, ở Trung Quốc, cứ nhắc đến tết té nước là mọi người sẽ nghĩ ngay đến châu tự trị dân tộc Thái Xịp-sỏng-bản-na miền tây nam Trung Quốc. Giống các nước Lào, Mi-an-ma vv, những ngày qua, nhân dân Xịp-sỏng-bản-na cũng chung vui đón tết té nước, năm mới lịch Thái truyền thống.

   

Vào 1 giờ 10 phút chiều 13, năm mới năm 1371 lịch Thái khu vực Cảnh Hồng châu tự trị dân tộc Thái Xịp-sỏng-bản-na năm 2009 mở màn.

Đội tụng kinh gồm hơn 10 Phật tử dân tộc Thái đồng thanh tụng niệm kinh cầu an, cầu mong trong năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, an khang thịnh vượng. Chủ tịch châu tự trị Xịp-sỏng-bản-na bà Đao-lin-ân trong trang phục dân tộc Thái truyền thống gửi lời chào nhiệt tình tới khách bốn phương:

"Có bạn từ phương xa đến, không vui làm sao. Quý vị và các bạn, chúng ta hãy đánh lên tiếng trống chiêng, chung hưởng thời gian hạnh phúc vui vẻ này."

Vào 1 giờ 30 phút chiều ngày 13, cuộc thi đua thuyền diễn ra trên sông Lan Thương Cảnh Hồng đã thể hiện nét độc đáo của đua tranh thể thao trong hoạt động tết té nước.

Thuyền rồng được bài trí đẹp đẽ, các đội viên tham gia đua thuyền trong trang phục sặc sỡ. Giữa thuyền là một vị "thuyền trưởng" đánh trống. Trong tiếng trống rộn rã, đội viên ra sức chèo thuyền theo hiệu lệnh, thuyền rồng lướt sóng, bay về điểm đích nhanh như tên bắn. Lúc ấy, tiếng trống chiêng, tiếng hoan hô, tiếng reo hò vang vọng trên mặt sông. Đội viên may mắn giành chức vô địch rất phấn khởi và tự hào:

"Tôi là đội viên của đội Man-chin-khoang, hôm nay tôi rất vui đội chúng tôi đoạt chức vô địch. Bản làng chúng tôi năm nào cũng phấn đấu giành chức vô địch."

Cuộc đua thuyền trong tết té nước mỗi năm một lần có lịch sử lâu đời trong lịch sử của châu tự trị Xịp-sỏng-bản-na. Cảnh đua thuyền trên mặt nước, với hàng chục nghìn người cổ vũ động viên bên bờ sông không những trở thành hoạt động đón tết truyền thống rèn luyện sức khỏe của bà con dân tộc Thái, mà còn tạo môi trường nuôi dưỡng "tinh thần thuyền rồng" đoàn kết vươn lên, chung lưng đấu cật, đã kế thừa phẩm chất chịu khó nhẫn nại, dũng cảm vươn lên của người dân tộc Thái.

Khách du lịch tham quan cuộc thi đua thuyền nói:

"Đây là lần đầu tiên tôi đến Xịp-sỏng-bản-na, lần đầu tiên được chứng kiến cuộc thi đua thuyền như vậy, lần đầu tiên được cảm nhận hàng trăm thuyền tranh nhau lướt sóng, rất thú vị."

1 2