Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc công bố "10 phát hiện lớn về khảo cổ năm 2008"
   2009-04-17 15:14:08    cri

Lăng Hàn Vương nằm ở thành phố Tân Trịnh tỉnh Hà Nam miền trung Trung Quốc cũng được công nhận là một trong "10 phát hiện lớn về khảo cổ". Ông Mã Tuấn Tài, đội trưởng đội khảo cổ, phó nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu khảo cổ tỉnh Hà Nam nói, ngôi mộ này được xác nhận là lăng Hàn Vương những năm cuối thời Chiến Quốc thế kỷ 3 trước công nguyên, các cổ vật đào được và hình dáng kết cấu lăng mộ đã lấp chỗ trống của khảo cổ học. Ông Mã Tuấn Tài nói:

"Trong ngôi mộ này chúng tôi đã phát hiện vật liệu mới, đa số nhân viên khảo cổ phát hiện ngôi mộ này xây bằng gạch bộng, vì vậy chưa ai dám xác nhận ngôi mộ này là thuộc thời kỳ Chiến Quốc từ thế kỷ 8 trước công nguyên đến thế kỷ 3 trước công nguyên, nhưng hiện nay chúng tôi đã có thể xác nhận trên cơ bản đây là lăng vua nước Hàn những năm cuối thời kỳ Chiến Quốc. Lần này xác nhận đặc điểm vật liệu rất có ý nghĩa đối với việc xác nhận mộ táng khác thời kỳ Chiến Quốc. Vòm mộ khác đều là hình tròn hoặc hình vuông, nhưng vòm mộ của ngôi mộ này là hình chữ Trung, có vỏ bao bọc bên ngoài, có nóc, có hành lang, trên vòm mộ còn có trang trí, đây là sự phát hiện mới, đã cung cấp tài liệu cho chúng tôi nghiên cứu mộ táng và trình tự đám tang, có ý nghĩa hết sức quan trọng."

Ông Mã Tuấn Tài cùng đội khảo cổ bắt đầu khai quật ngôi mộ này từ năm 2006, trong gần 3 năm qua, diện tích khai quật vượt quá 12 nghìn mét vuông. Ông Mã Tuấn Tài cho phóng viên biết, công tác bảo tồn cổ vật phối hợp công trình dẫn nước từ nam lên bắc đã mang lại thành quả khảo cổ lớn.

Công trình dẫn nước từ nam lên bắc là công trình quan trọng nhằm giải quyết vấn đề miền bắc thiếu nước, dự định dẫn nước sông Trường Giang ở miền nam lên các địa phương miền tây bắc, Hoa Bắc. Công trình chia 3 tuyến đường dẫn nước phía đông, phía trung và phía tây, công trình phía trung đã khánh thành vào năm 2007, công trình phía đông sẽ khánh thành vào năm 2010. Theo thống kê sơ bộ của Cục Cổ vật Nhà nước Trung Quốc, công trình dẫn nước này sẽ nhấn chìm hơn 700 di chỉ lịch sử. Cùng với việc xây dựng công trình quan trọng, nhân viên khảo cổ cũng trở nên hết sức bận rộn. Ông Đồng Minh Khang, Phó Cục trưởng Cục Cổ vật Nhà nước Trung Quốc nói:

"Xây dựng công trình và bảo tồn cổ vật là mâu thuẫn với nhau, trong khi xây dựng công trình làm thế nào bảo tồn tốt di sản văn hóa, đây là một vấn đề hết sức quan trọng. Trước kia chúng tôi không coi trọng lắm vấn đề này, cho nên một số di sản văn hóa đã bị phá hoại, thậm chí biến mất. Những năm qua Chính phủ đã tăng cường công tác bảo tồn cổ vật, khi xây dựng công trình đều suy xét đến vấn đề bảo tồn di sản văn hóa."

Đa số phát hiện thuộc "10 phát hiện lớn về khảo cổ" đều diễn ra trong quá trình khai quật và bảo tồn cổ vật để phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng.


1 2