Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc công bố "10 phát hiện lớn về khảo cổ năm 2008"
   2009-04-17 15:14:08    cri

Nghe Online

Ngày 31 tháng 3, tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã công bố "10 phát hiện lớn về khảo cổ năm 2008" từ 25 phát hiện lọt vào vòng bình chọn cuối cùng, cạnh tranh giữa những phát hiện này hết sức gay gắt. Ban giám khảo và chuyên gia chỉ rõ, năm 2008 là năm được mùa của giới khảo cổ Trung Quốc, có nhiều phát hiện khảo cổ quan trọng trong quá trình phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng, tiến hành khai quật mang tính cứu vớt, như vậy Trung Quốc đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm khảo cổ và bảo tồn cổ vật.

Trung Quốc đã tổ chức 19 lần hoạt động bình chọn "10 phát hiện lớn về khảo cổ". Ông Từ Bình Phương, nhà khảo cổ học nổi tiếng, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu khảo cổ thuộc Viện khoa học xã hội Trung Quốc tham gia bình chọn cho rằng, mỗi năm tổ chức hoạt động bình chọn "10 phát hiện lớn về khảo cổ" có lợi cho công chúng tìm hiểu khảo cổ học, quý trọng giá trị của cổ vật có lịch sử lâu đời. Ông nói:

"Chúng tôi mỗi năm tiến hành bình chọn một lần, cái gọi là phát hiện mới không phải là chỉ những thứ phát hiện ở di chỉ đặc biệt tốt, đó không nhất thiết là phát hiện mới. Tiêu chuẩn xác nhận phát hiện mới chủ yếu là chỉ những phát hiện có ý nghĩa mới về sự phát triển của khảo cổ học và nghiên cứu học thuật."

Mộ số 1 Song Đôn thời Xuân Thu được công nhận là một trong "10 phát hiện lớn về khảo cổ" năm 2008, nằm ở thôn Song Đôn thành phố Bạng Phụ tỉnh An Huy miền trung Trung Quốc. Sau hai năm khai quật gian nan, thành quả khảo cổ làm cho chuyên gia khảo cổ học và nhân loại học phải kinh ngạc. Trong mộ táng cách đây hơn 2600 năm về trước, nhân viên khảo cổ đã phát hiện rất nhiều hiện tượng văn hóa mới và di chỉ kiến trúc chưa xuất hiện trước kia. Các hiện tượng như hình dáng, kết cấu và di chỉ của mộ táng hết sức phức tạp.

Lăng mộ đã sử dụng đất hỗn hợp 5 màu lần lượt là màu vàng, màu xám, màu đen, màu đỏ và màu trắng, đất hỗn hợp 5 màu này không phải do cùng một nơi sản xuất, hơn nữa màu sắc có thẫm có nhạt, là do người làm nên; ngoài ra, kết cấu mộ huyệt hình tròn cũng chưa được phát hiện trước kia. Ông Tạ Khắc Lâm, Giám đốc Sở Cổ vật thành phố Bạng Phụ tỉnh An Huy nói:

"Mộ số 1 Song Đôn thời Xuân Thu là mộ táng hình tròn được phát hiện lần đầu tiên trong lịch sử khảo cổ Trung Quốc, trong mộ táng có nhiều hiện tượng văn hoá chưa phát hiện trước kia, là phương thức tổ chức đám tang mới mà giới khảo cổ học chưa biết. Thứ hai là mộ táng này đã phát hiện một quốc gia đã bị lãng quên trong lịch sử, vì chủ nhân ngôi mộ là vua của nước này, như vậy chúng tôi đã biết tình hình sơ qua của nước Chung Ly thời xưa."

1 2