Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bát vương chi loạn
   2009-02-16 14:35:26    cri

Nghe Online

Tấn Võ Đế cho rằng, sở dĩ triều nhà Ngụy bị diệt vong là vì không giao quyền lực cho con em hoàng tộc, khiến vương thất bị cô lập. Nên nhà vua đã phong cho các con em cùng họ làm vương, cho phép các vương đều có quân đội và tự thống lĩnh, trấn thủ các nơi hiểm yếu. Ông cho rằng làm như vậy thì các vương sẽ ủng hộ vương thất, ách thống trị của dòng họ Tư Mã sẽ được củng cố vững vàng. Nhưng ngờ đâu kết quả thì ngược lại, đã để lại cho hậu thế tai họa gây rối, chém giết và tranh đoạt quyền lợi lẫn nhau.

Năm 290 công nguyên, Tấn Võ Đế lâm bệnh nặng, vì thái tử là người khiếm trí, tuy đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn khiến nhà vua không được yên tâm, mới lập di chiếu cho phép cha của hoàng hậu là Dương Tuấn và chú là Nhữ Nam Vương-Tư Mã Lương cùng gánh vác việc triều chính. Nhưng Dương Tuấn có tham vọng càng lớn hơn, đã thông đồng với hoàng hậu viết một bản di chiếu giả, chỉ định riêng mình nắm toàn bộ việc triều chính. Sau khi Tấn Võ Đế qua đời, thái tử Tư Mã Trung lên nối ngôi, tức Tấn Huệ Đế. Nhà vua không để tâm vào việc trị nước, nên mọi quyền hành vẫn nằm trong tay Dương Tuấn. Các chư hầu không phục, đều đang chờ đợi thời cơ để nhúng tay vào. Hoàng hậu Giả Nam Phượng là một người cay nghiệt và hiểm độc, bà không nỡ lòng để quyền bính nhà nước rơi vào tay Vương Tuấn, đã ngấm ngầm câu kết với Nhữ Nam Vương-Tư Mã Lượng và Sở Vương-Tư Mã Vĩ tuyên bố Dương Tuấn mưu làm phản rồi giết chết, đưa Tư Mã Vĩ lên nắm việc triều chính, Tư Mã Lượng thấy vậy sinh ra mâu thuẫn với Tư Mã Vĩ. Giả hoàng hậu bèn lợi dụng Tư Mã Vĩ giết chết Tư Mã Lượng, rồi quay sang vu vạ cho Tư Mã Vĩ rồi giết nốt.

Sau đó, Giả hoàng hậu lấy danh nghĩa thái tử viết một lá thư bức Tấn Huệ Đế thoái vị, rồi kiếm cớ mời thái tử đến uống rượu, nhân lúc thái tử say rượu lũ lẫn, lừa thái tử chép lại bức thư đó. Ngày hôm sau, Giả hoàng hậu triệu tập Tấn Huệ Đế và các đại thần trong triều lại, rồi tuyên bố thái tử mưu làm phản, mọi người xem thư đều nhận ra chữ viết của thái tử, nên thái tử bị phế truất. Các đại thần trong triều vốn rất bất mãn với mưu kế hiểm độc và chuyên quyền của Giả hậu, nay lại mưu đồ phế bỏ thái tử, khiến họ càng thêm bực tức, nên mới dẫn tới sự kiện " Bát vương chi loạn" sau này.

1 2