Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thuốc bổ khí: Thích Ngũ Gia-Giảo Cổ Lam-Hồng Cảnh Thiên-Sa Cức
   2008-11-21 15:13:32    cri

 

Giảo Cổ Lam: Vị cam, vị đắng, tính hàn, quy kinh lạc tỳ và phổi. Giảo Cổ Lam gồm ba công hiệu chữa trị chủ yếu: Một là ích khí kiện tỳ, thích hợp chữa trị chức năng tỳ suy yếu. Hai là tiêu đờm trị ho, chức năng phổi suy yếu dẫn đến ho. Công hiệu thứ ba của Giảo Cổ Lam là thanh nhiệt giải độc, dùng để chữa trị u độc.

Các dùng và liều lượng: Dùng Giảo Cổ Lam sắc nước uống, mỗi lần từ 10 đến 20 gam là vừa, cũng có thể ngâm nước uống.

 

Hồng Cảnh Thiên: Vị cam, tính hàn, quy kinh lạc tỳ và phổi. Hồng Cảnh Thiên gồm ba công hiệu chữa trị chủ yếu: Một là kiện tỳ ích khí, dùng để chữa trị chứng tỳ khí suy yếu. Hai là thanh phổi trị ho, thích hợp chữa trị chứng phổi âm, phổi hư và phổi nhiệt dẫn đến ho. Công hiệu thứ ba của Hồng Cảnh Thiên là hoạt huyết tiêu đờm, thích hợp chữa trị chứng té ngã chấn thương.

Cách dùng và liều lượng: Dùng Hồng Cảnh Thiên sắc nước uống, mỗi lần từ 6 đến 12 gam là vừa.

 

Sa cức: Vị cam, vị chua, tính ôn, quy kinh lạc tỳ, vị, phổi và tim. Sa Cức gồm ba công hiệu chữa trị chủ yếu: Một là kiện tỳ tiêu cơm, hích hợp chữa trị chức năng tỳ suy yếu ăn ít. Hai là trị ho tiêu đờm. Công hiệu thứ ba của Sa Cức là hoạt huyết phá ứ, thường hay dùng để chữa trị chứng ứ máu.

Cách dùng và liều lượng; Dùng Sa Cức sắc nước uống, mỗi lần từ 3 đến 9 gam.


1 2