Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các món ăn chữa trị táo bón do khí hư gây nên
   2008-11-20 13:38:24    cri

Cháo Hoàng Kỳ Tô Ma:

Nguyên liệu: Hoàng Kỳ 10 gam, Tô Tử 50 gam, Hỏa Ma Nhân 50 gam, gạo lốc 250 gam.

Phối chế: Hoàng Kỳ, Tô Tử và Hỏa Ma Nhân thái nhỏ đập nát, đổ lượng nước vừa phải vào sắc từ 5-10 phút, lấy thuốc nước và gạo Lốc để nấu cháo.

Công hiệu: Ích khí nhuận tràng.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày 1 thang, chia ra nhiều lần ăn.

Cao Hoàng Kỳ, Mộc Hương và Mật Ong

Nguyên liệu: Dùng Hoàng Kỳ, Mộc Hương và lượng nước vừa phải sắc nước. Sắc 30 phút lấy thuốc nước lần đầu, sau đó đổ tiếp nước vào sắc lần thứ hai, lấy thuốc nước lần thứ hai hòa với lần đầu, dùng lửa nhỏ sắc thuốc nước đến khi đậm đặc, thậm chí sắc thuốc nước đến mức cô đặc, cho thêm lượng Mật Ong nhiều gấp đôi, đun sôi thì tắt lửa, đợi thuốc nước nguội hẳn mới đựng vào bình để dùng dần.

Công hiệu: Bổ khí hành khí, nhuận tràng thông đại tiện.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 1 thìa, dùng nước sôi hòa tan mới uống.

Cao Ma Nhân Hạt dẻ:

Nguyên liệu: Hỏa Ma Nhân 10 gam, hạt vừng 5 gam, bột hạt dẻ 50 gam, bột ngô 50 gam.

Phối chế: Giã nát Hỏa Ma Nhân và hạt vừng, trộn với bột hạt dẻ, bột ngô và lượng đường đỏ vừa phải, nhào cho dẻo để làm thành bánh.

Công hiệu: Bổ khí nhuận tràng thông đại tiện.

Cách dùng và liều lượng: Làm bánh điểm tâm để dùng dần.


1 2