Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các món ăn chữa trị táo bón do khí hư gây nên
   2008-11-20 13:38:24    cri
Khí hư với những biểu hiện trong lâm sàng là: Rất muốn đi đại tiện, nhưng khi ngồi hố xí, rặn thế nào cũng không ra được, rút cuộc là mồ hôi mồ kê nhễ nhại , thở hổn hển, sau đó người mệt lả, mặt tái xanh, tinh thần uể oải, đuối sức. Trường hợp táo bón do khí hư gây nên, rêu lưỡi mỏng, mầu trắng, mạch yếu.

Vừng Đen Hạnh nhân:

Nguyên liệu: Hạnh nhân ngọt 60 gam, vừng đen 500 gam, đường kính 250 gam, Mật Ong 250 gam.

Phối chế: Đập nát Hạnh Nhân ngọt, đãi sạch vừng đen, đổ vào chảo gang, rang nhỏ lửa cho đến khi bốc hết hơi nước, khi vừng đen nổ lốp bốp thì lập tức đổ ra bát, để cho vừng nguội, cho vừng vào cối giã nát, rồi đổ Hạnh Nhân, vừng đen, đường kính, Mật Ong vào một bát lớn trộn đều, đậy kín nắp cho vào nồi hấp trong 2 tiếng đồng hồ là có thể tắt lửa.

Công hiệu: Ích khí nhuận tràng.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày 2 lần, mỗi lần một thìa, nhai kỹ sau khi ăn cơm.

Chè Nhân Sâm Vừng Đen:

Nguyên liệu: Nhân Sâm 5-10 gam, vừng đen 15 gam, đường kính vừa phải.

Phối chế: Trước hết cần phải giã nát Vừng Đen. Dùng nước sắc Nhân Sâm, lọc bã lấy nước, cho Vừng Đen và đường kính với lượng vừa phải, đun sôi là có thể dùng.

Công hiệu: Ích khí nhuận tràng, bồi bổ gan thận.

Cách dùng và liều lượng: Có thể lần lượt dùng trong bữa sáng và bữa tối hoặc làm bánh điểm tâm.

1 2