Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thuốc bổ khí: So sánh dược hiệu Bạch Thuật và Thương Thuật
   2008-10-24 15:21:06    cri

 

Bạch Thuật

Thuốc bổ khí có công hiệu bổ khí, có thể bồi bổ khí phủ tạng để uốn nắn sự lệch hướng bệnh lý bởi tạng khí cơ thể bị suy yếu gây nên. Bổ khí bao gồm bổ tỳ khí, phổi khí, tâm khí, nguyên khí v.v. Vì vậy, thuốc bổ khí chủ yếu chữa trị các chứng bệnh như: Tỳ khí suy yếu với các triệu chứng không muốn ăn, tức bụng, trướng bụng, đi loãng, mệt người, mặt xanh, gầy gò hoặc sưng phù, thậm chí sa phủ tạng, máu không quy tụ được v.v.

Phổi khí suy yếu với triệu chứng là khí ngắn không đáp ứng được nhu cầu của cơ thể, động một cái thì thở phào, không đủ sức để ho, tiếng bé tiếng yếu, thậm chí thở hổn hẻn, mệt nhừ, dễ ra mồ hôi v.v. Trường hợp tâm khí suy yếu với các triệu chứng là tim đập nhanh, tức ngực, hơi ngắn, sau khi hoạt động hiện tượng hơi ngắn tức ngực càng thêm nghiêm trọng. Trường hợp nguyên khí suy yếu không nghiêm trọng thường hay có biểu hiện là một số tạng khí suy yếu; nếu trường hợp nguyên khí cực kỳ suy yếu có thể dẫn đến hơi thở ngắn, nhịp đập tim yếu gần như bị ngừng.

Bạch Thuật: Vị cam, vị đắng, tính ôn, quy kinh lạc tỳ và dạ dày. Bạch Thuật gồm có bốn công hiệu chữa trị chủ yếu: Một là kiện tỳ ích khí, thích hợp chữa trị các chứng bệnh do tỳ khí suy yếu gây nên, thường hay dùng chung với Nhân Sâm và Phục Linh. Công hiệu thứ hai của Bạch Thuật là thấm thấp lợi nước tiểu, thích hợp chữa trị các chứng bệnh đờm loãng, thủy thũng do chức năng tì suy yếu gây nên, nói chung phối chế với Phục Linh và Quế Chi tức cành quế. Công hiệu thứ ba của Bạch Thuật cầm mồ hôi, thường hay dùng để chữa trị chứng ra mồ hôi trộm, trường hợp này thường dùng chung với Hoàng Kỳ và Phòng Phong. Công hiệu thứ tư của Bạch Thuật là an thai với triệu chứng là thai nhi bất yên do chức năng tỳ suy yêu gây nên.

1 2