Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tính năng-công hiệu và phương pháp phối chế của thuốc bổ hư
   2008-09-19 16:51:25    cri
Hàm ý: Phàm là các vị thuốc có thể bổ hư trợ yếu, uốn nắn sự lệch hướng bệnh lý do khí huyết, âm dương trong cơ thể con người suy yếu gây nên, lấy chữa trị chứng hư là chính đều được coi là thuốc bổ hư.

Tính năng: Thuốc bổ hư có thể nâng đỡ chính khí, bổ chất tinh vi cho cơ thể, theo lý luận "vị cam tất bổ", thì phần lớn thuốc bổ hư đều với vị cam. Các tính năng như dược hiệu, quy kinh lạc của các loại thuốc bổ hư đều không giống nhau, nội dung cụ thể sẽ được lần lượt giới thiệu trong thời gian tiếp theo.

Công hiệu và phạm vi thích ứng của thuốc bổ hư: Thuốc bổ hư chủ yếu chữa trị các chứng bệnh như: Tinh thần uể oải, mệt mỏi, đuối sức, mặt xanh, tim đập nhanh, thở yếu, mạch yếu v.v bởi chính khí trong cơ thể suy yếu và chất tinh vi trong cơ thể bị mất mát gây nên. Cụ thể là, tác dụng bổ hư của thuốc bổ hư vừa bổ khí, bổ dương và bổ máu, nhưng khác với thuốc bổ âm, lần lượt chữa trị các chứng như: Khí hư, dương hư, huyết hư và âm hư.

Phương pháp phối chế: Sử dụng thuốc bổ hư trước hết phải căn cứ chứng bệnh để lựa chọn sử dụng thuốc, có nghĩa là phải căn cứ sự khác nhau của chứng khí hư, dương hư, huyết hư và âm hư để lựa chọn thuốc đúng với mỗi căn bệnh.

1 2