Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thuốc điều tiết dương khí gan: Đại Giả Thạch-Thích Tật Lê-La Bố Ma-Sinh Thiết Lạc
   2008-06-20 15:36:14    CRIonline

La Bố Ma

La Bố Ma: Vị cam, đắng, tính mát, chứa ít độc tố, quy kinh lạc gan. La Bố Ma gồm hai công hiệu chữa trị chủ yếu: Một là điều tiết dương khí gan với các chứng bệnh choáng đầu, hoa mắt. Công hiệu thứ hai là thanh nhiệt lợi tiểu, thích hợp chữa trị chứng thủy thũng, tiểu tiện không thông.

Cách dùng và liều lượng: Dùng La Bố Ma sắc nước uống hoặc ngâm nước uống, mỗi lần từ 3-15 gam, trường hợp chữa trị chóng mặt bởi dương khí gan chạy ngược lên phía trên dẫn đến thì nên dùng lá của La Bố Ma, trường hợp chữa trị thủy thũng nói chung dùng phần rễ của loại thực vật này.

Điều cần phải lưu ý là: Không nên dùng quá liều và dùng trong thời gian dài tránh bị ngộ độc.

Sinh Thiết Lạc: Vị cay, tính mát, quy kinh lạc gan và tim. Sinh Thiết Lạc gồm ba công hiệu chữa trị chủ yếu: Một là bình gan trị hoảng sợ với chứng điên rồ, dễ kinh hoàng, hay cáu gắt, mất ngủ. Công hiệu thứ hai của Sinh Thiết Lạc là mát gan thanh tâm, thích hợp chữa trị chứng mụn nhọt, mụn độc. Công hiệu thứ ba của Sinh Thiết Lạc là hoạt huyết cầm đau, thích hợp chữa trị chứng đau khớp, chứng đau bởi sái chân.

Cách dùng và liều lượng: Dùng Sinh Thiết Lạc sắc nước uống, mỗi lần từ 30-60 gam; hoặc làm thành dạng viên hay dạng bột. Trường hợp dùng ngoài da nên dùng với lượng vừa phải, nghiền thành bột đắp lên chỗ đau.

Điều cần phải lưu ý là: Những người chức năng gan suy yếu cũng như trung khí suy yếu và hàn gây nên kiêng dùng.


1 2