Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thuốc trọng chấn an thần-Chu Sa-Từ Thạch-Long Cốt-Hổ Phách
   2008-04-18 15:02:58    cri
Thuốc trọng chấn an thần chủ yếu được bào chế từ các loại quặng và hóa thạch, thuốc nặng lăng xuống. Do chất nặng thì có thể chấn và hết sợ, cho nên có tác dụng chấn tâm an thần, định chí làm dịu chứng sợ hãi. Chủ yếu dùng để chữa trị chứng tâm thần bất định, tim đập nhanh, mất ngủ bởi tâm hỏa tích tụ quá nhiều, đờm hỏa nhiễu tâm, gan uất hóa hỏa và sợ hãi gây nên .

Chu Sa: Vị cam, tính hơi hàn, chứa độc tố, quy kinh lạc tim. Chu Sa có hai công hiệu chữa trị chủ yếu: Một là thanh tâm trị hoảng sợ an thần với các triệu chứng như: tâm thần bất định, tim đập nhanh, mất ngủ, sợ gió và bệnh động kinh; trường hợp này thường hay phối chế với Ngưu Hoàng, Xạ Hương và Từ Thạch. Công hiệu thứ hai là giải độc với các chứng bệnh như viêm loét, mụn nhọt, đau cổ họng, sưng cổ họng, lở mồm, viêm lưỡi.

Cách dùng và liều lượng: Chu Sa là thuốc uống làm thành dạng viên và dạng bột, mỗi lần từ 0,1-0,5 gam; không nên sắc. Trường hợp dùng ngoài da nên dùng với lượng vừa phải.

Điều cần phải lưu ý là: Chu Sa chứa độc tố, không dùng Chu Sa quá liều và trong thời gian dài, phụ nữ có thai và những người chức năng gan không kiện toàn cấm dùng. Trường hợp dùng Chu Sa phối chế với thuốc khác nên dùng Chu Sa sống, kiêng bào chế qua lửa.

Từ Thạch: Vị mặn, tính hàn, quy kinh lạc tim, gan và thận. Từ Thạch gồm bốn công hiệu chữa trị chủ yếu. Một là trị hoảng sợ an thần với các triệu trứng như tâm thần bất định, sợ hãi, mất ngủ, bệnh động kinh, trường hợp này thường hay phối chế với Chu Sa và Thần Khúc. Hai là bình gan tàng dương, chữa trị chứng chóng mặt hoa mắt. Công hiệu thứ ba của Từ Thạch là sáng mắt thính tai, thích hợp chữa trị chứng ù tai, hoa mắt khi nhìn người và vật. Công hiệu thứ tư của Từ Thạch là hít khí làm dịu chứng hen xuyễn, thích hợp bệnh nhân thận hư dẫn đến hen xuyễn.

Cách dùng và liều lượng: Dùng Từ Thạch sắc nước uống, mỗi lần từ 15-30 gam, nên đập nát sắc trước các vị thuốc khác. Trường hợp làm thành dạng viên và dạng bột, mỗi lần dùng từ 1-3 gam.

Điều cần phải lưu ý là: Vì Từ Thạch khó tiêu, cho nên dùng thuốc viên và thuốc bột không nên dùng quá liều, bệnh nhân tì vị suy yếu nên thận trọng khi sử dụng.

1 2