Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
Tiết mục đặc biệt mừng xuân Bính Tuất: Nhìn lại điểm nóng văn hóa Trung Quốc năm 2005
   2006-02-03 18:06:11    CRIonline

Nam: Từ khi bắt đầu quay, hai bộ phim này đã thu hút ánh mắt của đông đảo mọi người. Cuối năm, hai bộ phim cùng lúc công chiếu, từng một dạo trở thành điểm nóng, thu hút đông đảo khán giả đến rạp xem phim, và dẫn đến phong trào thảo luận sôi nổi.

Nữ: Đạo diễn không ngừng đưa ra tác phẩm hay, khán giả vui nhất, vì có thể xem thoả mãn. Vậy trong tiết mục hôm nay, Duy Hoa và La Thành mời các bạn Việt Nam chưa xem hai bộ phim nói trên thưởng thức bài nhạc "Vô Cực", bài nhạc chủ đề của bộ phim "Vô Cực".

(Bài nhạc "Vô Cực")

Nam: Bài nhạc chủ đề này không những du dương, mà còn tràn đầy khí thế. Theo Duy Hoa, năm ngoái, năm búp bê nào là có khí thế nhất?

Nữ: Có Khí thế? Năm búp bê? À, Duy Hoa biết rồi, La Thành chắc là chỉ năm bé Phúc—vật biểu tượng của Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 chứ gì.

Nam: Duy Hoa nói đúng, năm ngoái, hoaṭ động công bố vật biểu tượng thế vận hội Bắc Kinh vừa là điểm nóng thể dục thể thao, vừa là điểm nóng văn hóa. Năm bé Phúc này lần lượt là: bé Phúc "Bei Bei" với nguyên hình là cá, tượng trưng cho sông ngòi; bé Phúc "Jing Jing" với nguyên hình là gấu mèo; bé Phúc "Huan Huan" với nguyên hình là ngọn lửa thiêng của thế vận hội; bé Phúc "Ying Ying" với nguyên hình là linh dương Tây Tạng; và bé Phúc "Ni Ni" với nguyên hình là chim én. Năm bé Phúc này với các màu đỏ, màu da cam, màu đen, màu xanh da trời và màu xanh lá cây của năm vòng tròn của Thế vận hội, hơn nữa tên của năm bé Phúc đọc liền là đồng âm với câu "Bắc Kinh hoan nghênh bạn".

Nữ: Năm bé Phúc dễ thương này đã thể hiện lòng nhiệt tình và hữu nghị của nhân dân Bắc Kinh nói riêng và nhân dân Trung Quốc nói chung tới nhân dân các nước trên thế giới, mọi người đều rất thích năm bé Phúc này. Ở các cửa hàng, một khi có hàng về, năm bé Phúc đều bán hết ngay.

Nam: Ngoài công bố vật biểu tượng ra, năm ngoái còn công bố khẩu hiệu chủ đề của Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 là: Cùng một thế giới, cùng một ước mơ.

Nữ: Khẩu hiệu này đơn giản, ngắn gọn, nhưng có ý nghĩa hết sức phong phú, nó đã bày tỏ ước mơ và mục tiêu của nhân dân Bắc Kinh và nhân dân Trung Quốc nguyện cùng với nhân dân các nước trên thế giới xây dựng một mái nhà chung tươi đẹp, cùng chia sẻ thành quả văn minh, xiết tay nhau cùng kiến tạo thế giới hài hoà, tốt đẹp.

Nam: Hài hoà, tốt đẹp cũng là lời chúc phúc của La Thanh và Duy Hoa đối với cuộc sống, đối với thế giới trong năm mới này.

Nữ: Mang theo tình cảm chúc phúc nồng thắm, chương trình hôm nay sắp kết thúc, Duy Hoa cảm ơn quý vị và các bạn đón nghe tiết mục của chúng tôi, và chúc quý vị và các bạn ngày ngày vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc.

Nam: La Thành chúc quý vị và các bạn luôn đạt được những gì mà mình mong muốn.

Hợp: Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.


1  2  3