Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
Tiết mục đặc biệt mừng xuân Bính Tuất: Nhìn lại điểm nóng văn hóa Trung Quốc năm 2005
   2006-02-03 18:06:11    CRIonline

Nghe Online

Nữ: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình đặc biệt mừng xuân Bính Tuất của tiết mục "Vườn văn hóa", tôi là Duy Hoa.

Nam: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là La Thành.

Nữ: Theo địa chỉ 12 cầm tinh trong lịch pháp truyền thống Trung Quốc, năm nay là năm Bính Tuất, tức năm cầm tinh con chó, vậy La Thành có biết chó có những ngụ ý tốt lành gì không?

Nam: La Thành biết chứ?Chó để lại ấn tượng ngoan ngoãn, trung thành, dũng mạnh, dễ thương cho mọi người, hơn nữa tiếng chó sủa "gâu gâu" đồng âm với chữ "Vượng" trong tiếng Hán, có nghĩa là thịnh vượng, cho nên trong dân gian Trung Quốc có một câu tục ngữ "Cẩu lai phú", nghĩa là chó báo hiệu của cải đến gần, nếu nhà nào đột nhiên có một con chó đến nhà, chủ nhà sẽ vui mừng chấp nhận nó và nuôi nó.

Nữ: Đúng đấy, nhiều sách cổ Trung Quốc còn ghi chép chó có tác dụng xua đuổi tai nạn. Trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc, bên cạnh Nhị Lang Thần Dương Tiễn với võ công cao cường có một con chó tên là "Khiếu Thiên", cùng Nhị Lang Thần bắt yêu ma trừ quỷ quái.

Nam: Vậy chúng ta hãy mượn ngụ ý tốt đẹp của chó để chúc các bạn thính giả năm mới gặp nhiều may mắn, an khang, thành đạt?Sau đây mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Chúc mừng năm mới".

(Bài hát "Happy New Year")

Nữ: La Thành này, chủ đề của chương trình đặc biệt hôm nay là nhìn lại những điểm nóng văn hóa Trung Quốc năm 2005, văn hóa bao gồm nhiều nội dung gồm các lĩnh vực âm nhạc, văn học, điện ảnh, in-tơ-nét v.v., nhân dịp năm mới, chúng ta hãy giới thiệu một số điểm nóng văn hóa để thính giả cùng nghe nhé.

Nam: Đồng ý. Vậy trước hết chúng ta hãy giới thiệu điểm nóng trong lĩnh vực âm nhạc. Hoạt động bình chọn ngôi sao âm nhạc mang tên "Giọng hát hay nữ sinh" do Đài truyền hình Hồ Nam tổ chức vào mùa hè năm 2005 là cuộc thi thu hút ánh mắt khán giả nhiều nhất trong các hoạt động bình chọn ngôi sao ca sĩ trong năm vừa qua.

(Bài hát "Muốn hát thì hát")

Nữ: Quý vị và các bạn đang nghe bài hát "Muốn hát thì hát", đây là bài hát chủ đề của hoạt động "Giọng hát hay nữ sinh". "Muốn hát thì hát" là quan niệm và khẩu hiệu do chương trình này nêu ra, tức là không phân biệt phương pháp hát, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt nét mặt, không phân biệt địa phương, mọi nữ sinh thích hát đều có thể đăng ký tham gia miễn phí.

Nam: Cuộc thi "Giọng hát hay nữ sinh" tổ chức tại 5 thành phố Trung Quốc, cả thảy thu hút 150 nghìn thí sinh đăng ký tham gia. Sở dĩ cuộc thi này có thể thu hút nhiều thí sinh như vậy là liên quan tới quan niệm "Muốn hát thì hát", vì quan niệm này khẳng định quyền tham gia của mỗi nữ sinh, không đặt ngưỡng cửa nào cho cuộc thi.

Nữ: Còn một nguyên nhân nữa là không ít người có tâm lý mong thể hiện mình qua màn hình, thậm chí mong mình nổi tiếng ngay qua chương trình này.

Nam: Về hình thức cuộc thi, cuộc thi này gồm vòng đấu loại, vòng sơ tuyển, vòng bán kết, vòng chung kết, để khán giả toàn quốc thông qua phương thức bỏ phiếu bằng tin nhắn điện thoại di động bình chọn thần tượng theo sở thích của mình.

Nữ: Từ khâu thí sinh đăng ký đến các vòng thi đấu, chúng ta đều có thể phát hiện chương trình "Giọng hát hay nữ sinh" này rất chú trọng thu hút khán giả tham gia. Về mặt sắp xếp vòng thi, nó hoàn toàn giao cho khán giả quyền quyết định thí sinh nào có thể lọt vào vòng sau, chính vì vậy chương trình đã thu hút rất nhiều khán giả nhiệt tình quan tâm theo dõi. Mỗi vòng thi đều nhận được rất nhiều phiếu bầu của khán giả, theo kết quả thống kê, 5 cuộc thi chung kết giữa 10 thí sinh đã nhận được hơn 22 triệu phiếu bầu.

1  2  3