Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Kịch Tạng làng Giang-ga Tây Tạng
   2005-12-14 10:34:03    cri

Trong kịch Tạng, tất cả diễn viên đều là đàn ông, vai nữ cũng do đàn ông đóng. Trong đó, lĩnh xướng là quan trọng hơn cả, được coi là linh hồn của đoàn kịch, giọng hát phải hùng hồn, hoành tráng, có sức mạnh. Các diễn viên còn lại không cần hát, chỉ cần nhảy múa.

Lĩnh xướng của đoàn kịch làng Giang-ga là cụ Si-dân, 76 tuổi. Cụ xuất thân trong một gia đình nghệ thuật kịch Tạng, 13 tuổi bắt đầu học hát kịch. Cụ không biết chữ, giống những nghệ nhân kịch Tạng khác, ngoài nhạc ra, cụ phải học thuộc lòng từng lời kịch.

Ngoài diễn kịch ra, các diễn viên trong đoàn kịch còn làm nghề nông. Cụ Si-dân nói với chúng tôi, đoàn kịch thường có 21 người, hôm nay có 17 người, còn những người khác đi làm ở ngoài. Hiện nay, diễn viên chính trong đoàn kịch đã gần 60, 70 tuổi, mỗi người hướng dẫn ba học trò.

Hát kịch gần cả đời người, đi khắp bản làng phiá đông nam Tây Tạng, cụ Si-dân cũng lo lắng về tình hình phát triển của kịch Tạng, chẳng hạn như khó khăn về tài chính, trang phục kịch cũ rích không có tiền may mới, cơ hội biểu diễn ít hơn trước v.v, nhưng các ban ngành hữu quan của huyện và khu vực đã quan tâm đến, và đang cố gắng giải quyết vấn đề này, cụ mong đoàn kịch có thể trẻ hoá.

"Phải trẻ trung hoá đoàn kịch hiện nay. Người dân trong làng đều biết nhảy kịch Tạng, nhưng không hát được. Hiện nay chỉ có ba thanh niên hát được. Chúng tôi phải chọn kỹ học trò và bồi dưỡng đào tạo những trẻ em thích hát từ 12, 13 tuổi."

Khi xem kịch, chúng tôi thấy có nam diễn viên cắm một cái quạt màu hồng trên đầu, tượng trưng cho tiên nữ, có nghĩa là vai nữ. Vai nữ phải hát, yêu cầu diễn viên có năng khiếu biểu diễn. Trong đoàn, có một chàng trai 20 tuổi, tên là Đạt Quý, là người có năng khiếu, rất được cụ Si-dân mến mộ.

Đạt Quý bắt đầu học hát từ 13 tuổi, hiện nay đã học 7 năm. Trong 7 năm nay, anh đã học cả kiến thức trong sách như: lịch sử phát triển kịch Tạng, phổ kịch v.v. Cụ Si-rân nói, kịch Tạng yêu cầu rất nghiêm khắc đối với diễn viên, Đạt Quý tuy hát hay, nhưng bốn năm sau mới có thể chính thức biểu diễn, hôm nay là hát thử. Đạt Quý không để ý mấy điều này, anh nói anh rất thích hát kịch, rất nhiều thanh niên trong đoàn cũng rất thích kịch Tạng, mong mình có thể giống như cụ Si-rân cống hiến cả đời mình cho nghệ thuật hát kịch.


1  2