Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cho thuê nhà ở đặc sắc trở thành một biện pháp làm giàu của thôn Hà Các Trang, Bắc Kinh
   2009-10-19 16:09:12    cri

Nghe Online

 

Thôn Hà Các Trang nằm ở ngoại ô phía đông thành phố Bắc Kinh là một thôn nhỏ có dân số khoảng 1000 người, chỉ cách Khu nghệ thuật 798 Bắc Kinh nổi tiếng có một con đường. Nhiều năm qua, dân làng trong thôn kiếm sống bằng thu nhập cho thuê nhà ở, nhưng cùng với số người thuê nhà ngày càng nhiều, môi trường trong thôn ngày càng xấu đi. Hai năm trước, Ủy ban thôn Hà Các Trang thống nhất cho thuê nhà ở của dân làng qua môi giới trung gian, sau khi tiến hành trang trí nội thất thật đặc sắc, rồi mới cho khách thuê. Như vậy, không những khiến thu nhập của dân làng được nâng cao với mức lớn, mà còn khiến giá trị khu vực cũng được nâng cao.

Tiếng nước chảy róc rách trong vườn đã thu hút khách bước chân vào khuôn viên bài trí tao nhã mang tên "Dịch•Âm Dương". Tứ hợp viện với gạch xanh, ngói vàng này được trang trí theo phong cách mộc mạc, cổ kính và tao nhã, khiến người ta mong muốn được pha một ấm trà, giở sách ngồi đọc trong khuôn viên chan hoà ánh nắng, hưởng thụ một buổi chiều dễ chịu. Thực ra, kiến trúc thể hiện phong cách cổ kính này được cải tạo từ một ngôi nhà ở nông thôn rất bình thường.

Ở thôn Hà Các Trang còn có 20 ngôi nhà như Tứ hợp viện nói trên. Những Tứ hợp viện này do ủy ban thôn thay mặt cho thuê, dân làng không những giảm được nỗi lo tìm kiếm khách thuê, mà thu nhập còn tăng 3-4 lần so với trước kia. Dân làng Lưu Trường Tài nói:

"Trước khi chúng tôi thống nhất cho thuê nhà ở, thu nhập từ cho thuê nhà ở của tôi mỗi một năm chỉ có 20-30 nghìn nhân dân tệ. Sau khi ủy ban thôn tiến hành cải tạo, trang trí lại nội thất nhà ở, thu nhập cho thuê nhà ở hàng năm của tôi đã lên tới 90 nghìn nhân dân tệ, tăng gấp hơn 3 lần. Cho nên, chính sách này là một chính sách giúp chúng tôi làm giàu."

Chính sách tốt mà dân làng thôn Hà Các Trang đề cập tới là hình thức cho thuê nhà ở sau khi được cải tạo, bắt đầu thực thi từ năm 2007, tức là do ủy ban thôn thay mặt dân làng quản lý nhà ở cho thuê, bỏ vốn trang trí lại nội thất, rồi mới cho thuê.

1 2