Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Dưỡng lão ở nhà, ấm tình hoàng hôn
   2009-10-15 17:15:25    cri

Thống kê mới nhất cho thấy, dự tính tới năm 2010, Ninh Hạ sẽ có gần 700 nghìn người già trên 60 tuổi. Theo đà qui mô gia đình ngày càng nhỏ, gia đình có kết cấu "421" bắt đầu tăng lên, tức trong một gia đình, một cặp vợ chồng trung niên đứng trước cục diện trên có bốn người già dưới có một con nhỏ, gánh nặng gia đình chăm sóc người già ngày một nặng nề. Cộng thêm các nhân tố khác như công ăn việc làm.v.v... dẫn tới tình trạng gia đình lao động đi nơi khác làm việc và người già không có người chăm sóc ngày càng nổi cộm. Ngoài ra, tuyệt đại đa số người già coi trọng việc gia đình mang lại cho họ cảm giác an toàn, tình ruột thịt và cội nguồn, mong dưỡng lão tại nhà. Nên Chung cư dưỡng lão tại nhà phù hợp với nguyện vọng của đa số người già trở thành "Chìa khóa vàng" giải quyết vấn đề dưỡng lão.

Phó chủ nhiệm Văn phòng Ban công tác người cao tuổi Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ Nhạc Tú Hà nói :

Phục vụ dưỡng lão ở nhà là người cao tuổi ở tại nhà mình không phải ra khỏi cửa mà có thể hưởng thụ phục vụ hữu quan của Chung cư.

Dưỡng lão tại nhà lấy gia đình làm trung tâm, dựa vào Chung cư và sự phục vụ chuyên môn, thông qua chính phủ nâng đỡ, xã hội tham gia, tổ chức môi giới vận hành, cung cấp phục vụ xã hội cho người già với nội dung chủ yếu là sự chăm sóc trong sinh hoạt, y tế sức khỏe, thăm hỏi, giải trí văn hóa. Nói một cách dễ hiểu là "Giường nằm không rời nhà, phục vụ tới nhà". Phó chủ nhiệm Văn phòng Nhạc Tú Hà nói, nay dưỡng lão tại nhà càng chú trọng thỏa mãn về mặt nhu cầu tinh thần của người già.

Chúng ta nay nói về phục vụ dưỡng lão không chỉ là phục vụ đến tân nhà, mà còn có một hình thức là, ví dụ như người già cảm thấy con cái đi làm ở nhà rất buồn rất vắng vẻ, liệu có Nhân viên Chung cư hoặc Người tình nguyện đến nhà chuyện trò với họ, cùng họ đi mua sắm, đi khám bệnh, những việc này đều thuộc phạm vi phục vụ dưỡng lão tại nhà.

Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ năm nay sẽ xây dựng 80 Trạm phục vụ người già dưỡng lão tại nhà Chung cư thành phố và thị trấn, đối tượng phục vụ che phủ gần một phần tư người cao tuổi thành thị. Tuyệt đại đa số người cao tuổi đều có thể hưởng phục vụ dưỡng lão của chính quyền địa phương. Đến năm 2011, trên 80 o/o chung cư của cả Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ sẽ xây dựng Trạm phục vụ dưỡng lão. Đến lúc ấy, người già "Luyến gia" tức nhớ nhà lại thiếu người chăm sóc đều có hy vọng vui sống tuổi già tại nhà mình.


1 2