Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Khu phát triển kinh tế-kỹ thuật Bắc Kinh hỗ trợ doanh nghiệp trong khu ứng đối cuộc khủng hoảng tài chính
   2009-10-12 18:19:00    cri

Trợ cấp cho doanh nghiệp ở Khu phát triển kinh tế-kỹ thuật Bắc Kinh là một phương thức giúp doanh nghiệp giải quyết khó khăn. Ngoài ra, Ban Quản lý Khu phát triển kinh tế-kỹ thuật Bắc Kinh còn áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu, dốc sức giúp đỡ doanh nghiệp ở Khu phát triển vượt qua khó khăn. Những biện pháp này bao gồm hoàn thiện cơ chế dịch vụ và quản lý, cải thiện môi trường huy động vốn, tăng cường hỗ trợ về tiền vốn v.v.

Tháng 9 năm ngoái, Ban Quản lý Khu phát triển kinh tế-kỹ thuật Bắc Kinh đã ký Hiệp định hợp tác chiến lược với 8 ngân hàng trong đó có Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc. Theo Hiệp định này, 8 ngân hàng cả thảy cho Khu phát triển vay vốn tín dụng 115 tỷ nhân dân tệ, dùng để hỗ trợ các lĩnh vực trong khu phát triển như công nghiệp trọng điểm, xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng, bảo vệ môi trường, dịch vụ tài chính dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ v.v.

Sự nỗ lực của Ban Quản lý Khu phát triển đã khiến các doanh nghiệp ở khu phát triển nhìn thấy tia sáng hy vọng, tăng thêm lòng tin. Bà Hạ Ưng của Công ty quốc tế chế tạo mạch tổng hợp Trung Tâm nói:

"Trong làn sóng kinh tế, doanh nghiệp bản thân cảm thấy rất đơn độc, cảm thấy thiếu sự giúp đỡ, không biết tương lai sẽ ra sao. Trong thời điểm này, chính quyền đứng lên hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường lòng tin. Biện pháp giúp đỡ của chính quyền phát huy vai trò rất lớn về mặt ổn định nhân viên và doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện tăng trưởng trở lại."

Bà Hạ Ưng cho biết, hiện nay Công ty quốc tế chế tạo mạch tổng hợp Trung Tâm đang từng bước thoát khỏi tình trạng khó khăn. So với thời kỳ trước khi xẩy ra cuộc khủng hoảng tài chính, công ty Trung Tâm đã khôi phục 70%-80%. Bà bày tỏ tin tưởng rằng, sang năm công ty sẽ khôi phục lại mức trước khi xẩy ra khủng hoảng.

Hiện nay, tình hình phát triển kinh tế ở Khu phát triển xuất hiện xu thế duy trì ổn định và có tín hiệu tăng trưởng trở lại. Theo con số do Khu phát triển cung cấp, quý 2 năm nay, Tổng giá trị sản xuất công nghiệp của Khu phát triển tăng 12,6% so với quý 1, trong sáu tháng đầu năm nay Khu phát triển đã đóng thuế hơn 8,2 tỷ nhân dân tệ, xét về tổng thể, Khu phát triển có tình hình phát triển kinh tế tốt.


1 2