Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tình hữu nghị trên 60 năm của cụ bà Dương Lạc Vân và Nhà Hán học Tiệp Khắc Văna Hrdlickova
   2009-10-08 16:10:47    cri

Cụ Dương Lạc Vân nói :

Họ cần những gì thì tôi cũng cố gắng tìm để giúp đỡ họ. Tôi biết họ cũng vì tuyên truyền nền văn hóa Trung Quốc. Rất nhiều tài liệu là do cụ Quách Mạc Nhược tìm tòi giúp đỡ họ.

Đang lúc vợ chồng cụ Vena và cụ Dương Lạc Vân ủng hộ lẫn nhau trên sự nghiệp, sánh vai tiến tới, thì quan hệ Trung Quốc và Tiệp Khắc xuống dốc. Họ mất liên lạc với nhau trong thời gian dài, nhưng họ không bao giờ lãng quên người bạn của mình.

Cho dù không đi lại, nhưng họ vẫn nhớ tới tôi, tôi cũng nhớ nhung họ.

Trải qua những năm tháng chờ đợi dằng dặc, cụ Dương Lạc Vân và vợ chồng cụ Vena cuối cùng đã chờ đợi đến ngày gặp lại. Đến nay, nhắc lại lần trùng phùng đó, cụ Dương Lạc Vân 91 tuổi vẫn không nén nổi nỗi phấn khởi của mình.

Cách biệt bao năm không gặp mặt. Sau cải cách mở cửa, họ lại đến Bắc Kinh, tôi đi đón hai vợ chồng cụ Vena, hai bên tay bắt mặt mừng hết chỗ nói.

Vợ chồng cụ Vena dẫn dắt cụ Dương Lạc Vân vào cổng của văn học Tiệp Khắc, cụ Vân yêu mến say sưa sự nghiệp này. Ngày nay trong giới xuất bản văn học Trung Quốc, tên tuổi của cụ Dương Lạc Vân luôn gắn chặt với văn học Tiệp Khắc. Đúng như lời cụ Vena nói :

Cụ Dương Lạc Vân không những phiên dịch văn học cổ điển Tiệp Khắc, mà cụ còn mang những tác phẩm của tác giả hiện đại Tiệp Khắc đến Trung Quốc. Sự nỗ lực của cụ Vân khiến độc giả Trung Quốc càng hiểu biết và yêu mến văn học Tiệp Khắc hơn.

Cụ Vena là giảng viên Phòng nghiên cứu Hán học khoa Triết học Trường đại học Kali Tiệp Khắc từ thập niên 60 thế kỷ 20, đến nay vẫn là giáo sư danh dự của Trường đại học này. Cụ từng là Chủ tịch Hội liên hiệp hữu nghị Tiệp-Trung, về sau do tuổi cao mới không giữ chức vụ nữa. Để biểu dương sự cống hiến kiệt xuất của cụ, Hội liên hiệp Hữu nghị Tiệp-Trung đã phong cụ Vena là Chủ tịch danh dự chung thân Hội liên hiệp Hữu nghị Tiệp-Trung.

Cụ Vena có học trò ở khắp nơi, đã bồi dưỡng cho Tiệp Khắc rất nhiều Nhà Hán học giỏi. Anh Hà Trí Đạt, cháu trưởng của cụ đã kế tục sự nghiệp của cụ Vena, lấy vợ là một cô gái người Trung Quốc và hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực giao lưu hữu nghị Trung Quốc-Tiệp Khắc. Cụ Vena và cụ Dương Lạc Vân cảm thấy rất vui vẻ và yên tâm đối với việc này. Cái tên Hà Trí Đạt là do cụ Dương Lạc Vân đặt cho.

Hiện nay, anh Hà Trí Đạt thường xuyên đi lại giữa Trung Quốc và Tiệp Khắc, mỗi lần đến Bắc Kinh anh đều không quên tới thăm người bà Trung Quốc của mình.

Mỗi lần tới Bắc Kinh tôi đều đi thăm bà Vân. Tôi biết bà Vân là bạn thân của bà nội tôi, gặp bà Vân tôi cảm thấy rất thân thiết. Có lúc bà Vân cần tài liệu hay sách, tôi đều gắng sức giúp đỡ tìm cho bà. Sau khi tìm được tôi gửi ngay cho bà Vân. Tôi rất phấn khởi giúp bà làm một số việc.


1 2