Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sinh viên Tôn Hỷ Mai và "Thư viện Nhà Nông" tỉnh Hà Bắc Trung Quốc
   2009-09-24 14:14:09    cri

Để kêu gọi càng nhiều người nhiệt tình tham gia hoạt động xây dựng thư viện nông thôn, bắt đầu từ tháng 4 năm nay, tỉnh Hà Bắc đã triển khai hoạt động liên hệ giúp đỡ ủng hộ Thư viện nông thôn trong toàn tỉnh. Ông Lý Hiểu Minh, Giám đốc Sở xuất bản báo chí tỉnh Hà Bắc cho biết:

Báo đáp quê hương là nguyện vọng chung của mỗi người có tấm lòng biết ơn và nhớ quê hương. Mục đích của hoạt động lần này là muốn thông qua Thư viện nhà nông để xây dựng mối liên lạc giúp đỡ lâu dài, thôi thúc tình cảm quê hương nồng thắm, tạo cơ hội cho mọi người báo đáp quê hương, gây dựng mặt bằng đền đáp quê hương.

Bà Kiều Thục Hân năm nay 67 tuổi là nhân viên về hưu thành phố Thạch Gia Trang, từ nhỏ trưởng thành ở nông thôn, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, bà suốt đời giữ tập quán xem sách và yêu mến sách, bình thường bất kể ở đâu thấy sách hay là nghĩ mọi cách mua xem. Bà Hân nói, nhiều năm qua bà luôn mong giúp đỡ quê hương xây dựng một Phòng sách, cũng làm thử nhiều lần, nhưng luôn cảm thấy không biết bắt tay từ đâu. Tháng 4 năm nay, báo đăng tin Hoạt động liên hệ giúp đỡ Thư viện nhà nông khiến bà sáng tỏ.

Tôi nhớ là ngày 29 tháng 4, báo chí đăng một đề xướng "Ấm lòng quê hương, Nhà nông có học", tôi xem báo thấy phấn chấn lòng người, tôi lập tức gọi điện thoại cho biết tôi có nguyện vọng này. Tôi đi vào sáng ngày 30 tháng 4, tôi nói năm nay tôi 67 tuổi rồi, sức khỏe ngày một yếu, chúng ta phải tranh thủ thời gian.

Sau khi liên hệ trao đổi nhiều lần, Sở xuất bản báo chí tỉnh Hà Bắc quyết định bà Hân giúp đỡ thôn Tiểu Hàn huyện Chính Định. Ủy ban thôn Tiểu Hàn sắp xếp cho bà Hân riêng một căn nhà rộng hơn 40 mét vuông để làm thư viện. Bà Hân tiết kiệm từng xu từng hào trong sinh hoạt để dành tiền mua giá sách và sổ đăng ký mượn sách báo.

Ngày càng nhiều đơn vị và cá nhân nhiệt tình như bà Kiều Thục Hân tham gia Hoạt động liên hệ giúp đỡ Thư viện nhà nông, có người quyên sách quyên tiền ủng hộ mua sách báo mới cho Thư viện nhà nông, có người tổ chức lớp chỉ đạo quần chúng đọc sách, có người tham gia trực tiếp vào việc quản lý thư viện. Bà Tịch Kính Tùng, Chủ nhiệm văn phòng Thư viện nhà nông tỉnh Hà Bắc nói, từ khi triển khai hoạt động liên hệ giúp đỡ tới nay, điện thoại đường dây nóng réo liên tục, thư từ và người tới thăm không ngớt.

Kể từ khi khởi động hoạt động tới nay đã hơn hai tháng, các giới xã hội hết sức quan tâm tới Hoạt động xây dựng và liên hệ giúp đỡ Thư viện nhà nông, mọi người tích cực tham gia hoạt động này, hiện nay đã có hơn 1000 đơn vị và cá nhân xây dựng mối quan hệ giúp đỡ Thư viện nhà nông, có hơn 1000 quần chúng trong xã hội bày tỏ nguyện vọng xây dựng mối quan hệ giúp đỡ này, hiện nay chúng tôi đang triển khai thực hiện.

Hiện nay, nông thôn rộng lớn của tỉnh Hà Bắc đã có gần 3000 thư viện nhà nông, cộng thêm Thư viện nông thôn có trước, khoảng hơn 10 nghìn thôn hành chính có nơi cho nông dân xem sách báo. Nhưng số lượng Thư viện nhà nông này còn kém xa với nhu cầu của nông dân. Đến trước năm 2015, tỉnh Hà Bắc sẽ đầu tư một tỉ đồng Nhân dân tệ để bao phủ gần 50 nghìn thôn hành chính trong toàn tỉnh. Như thế sẽ cung cấp điều kiện cơ sở cần thiết và sự phục vụ tiện lợi lớn lao cho đông đảo quần chúng nông dân xem sách báo.


1 2