Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bác sĩ Trung y cấp Quốc gia Lý Chấn Hoa tấm lòng nhân ái y thuật cao siêu
   2009-09-22 14:35:21    cri

Sau khi đảm nhiệm dự án "Nghiên cứu lâm sàng và thực tiễn chứng viêm dà dạy tỳ hư bị teo mãn tĩnh", một chương trình đột phá quan trọng khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia, bác sĩ Lý Chấn Hoa đã chữa trị 300 người bệnh nhập viện điều trị bằng bài thuốc do cụ tự nghiên cứu bào chế, tỷ lệ khỏi bệnh đạt 32%, đột phá kỷ lục của nước ngoài là chữa trị 502 ca mà không ca nào chữa khỏi. Bác sĩ Lý Chấn Hoa tiến thêm một bước nghiên cứu chữa trị viêm dạ dày bị teo mãn tĩnh, kết quả thống kê từ phòng khám cho biết, tỷ lệ khỏi bệnh đạt trên 70% . Kết quả theo dõi điều tra đối với hơn một nghìn ca bệnh được chữa trị trong 20 năm qua cho thấy, miễn là những người kiên trì dùng thuốc, thì không có một ca bệnh nào chuyển thành ung thư dạ dày, thực hiện sự đột phá vấn đề nan giải trên thế giới.

Cụ Lý Chấn Hoa hiện nay đã nghỉ hưu. Do quanh năm làm việc quá sức, cụ cũng mắc nhiều thứ bệnh. Cụ từng phẫu thuật 5 lần, túi mật bị cắt hết, hiện nay cụ có bệnh tim, song cụ vẫn kiên trì khám chữa bệnh cho người bệnh. Phu nhân cụ là bác gái Trương Trúc Cầm nói:

"Ông nói, hiện nay tôi đã nghỉ hưu, tốt quá, tôi sẽ có thời gian để khám chữa bệnh cho càng nhiều người nữa. Mặc dù đến giờ ăn cơm, nhưng nếu chưa khám xong bệnh thì ông sẽ không ăn cơm. Bất cứ ở ngoài đường hay là đi tàu hỏa, ông đều sẵn sàng khám bệnh cho những người có yêu cầu. Cuộc đời hành y của ông chẳng có mưu cầu gì cả, ông chỉ mong làm những việc xứng đáng với cuộc đời của một người lương thiện mà thôi."

Ngoài miệt mài công tác ra, cụ Lấy Chấn Hoa luôn luôn quan tâm tới sự chấn hưng và phát triển của sự nghiệp Trung y cổ truyền. Năm 1990, cụ là đại biểu Quốc hội Trung Quốc khóa 7, cụ phát hiện trong bản "Báo cáo công tác Chính phủ" có câu trình bày "phát triển Trung y và Tây y theo tỷ lệ", cụ cho rằng cách thức này không phù hợp với tinh thần của Chính phủ Trung Quốc là "cần phải đưa Trung y lên vị trí quan trọng như Tây y" đã được xác định rõ trước đây, vậy là cụ đã viết đề án kiến nghị sửa đổi câu này, kết quả đề nghị này của cụ đã được chấp nhận.

Để kế thừa và phát triển sự nghiệp Trung y, mặc dù cụ Lý Chấn Hoa không được khỏe lắm, nhưng cụ vẫn kiên trì dạy học để truyền lại kiến thức Trung y cho thế hệ sau. Kể từ năm 1979, giáo sư Lý Chấn Hoa từng hướng dẫn những 10 đợt nghiên cứu sinh theo học khoa tỳ vị Trung y. Hiện nay, các học sinh xuất sắc của cụ rải rác khắp mọi miền đất nước Trung Quốc.

"Hiện nay, tôi có bệnh tim và đau lưng, trước khi được bình chọn là bác sĩ cấp Quốc gia, tôi hướng dẫn kèm cặp 5 học trò, năm 2008 lại hướng dẫn chỉ đạo thêm 3 sinh viên theo học tiến sĩ, các nghiên cứu sinh trước đây của tôi hiện nay đã trở thành giáo sư chỉ đạo nghiên cứu sinh rồi."

Cụ Lý Chấn Hoa cho biết, hiện nay, nghiên cứu sinh của nghiên cứu sinh của cụ đều mong cụ chỉ đạo hướng dẫn cho họ, đây là điều mà cụ rất hoan nghênh, cụ sẽ mang hết khả năng mình để hướng dẫn nghiên cứu sinh."


1 2