Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bác sĩ Trung y cấp Quốc gia Lý Chấn Hoa tấm lòng nhân ái y thuật cao siêu
   2009-09-22 14:35:21    cri
Đầu năm nay, Trung Quốc đã bình chọn 30 "bác sĩ cấp Quốc gia" trong phạm vi cả nước, đây là lần đầu tiên Trung Quốc tổ chức hoạt động bình chọn bác sĩ Trung y cấp Quốc gia trong cả nước kể từ ngày thành lập Nước Trung Hoa mới năm 1949 đến nay. Những bác sĩ Trung y cấp Quốc gia đó y đức cao thượng, y thuật cao siêu, không những chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người, mà còn đóng góp quan trọng cho phát triển và kế thừa y dược cổ truyền của Trung Quốc. Giáo sư Lý Chấn Hoa 85 tuổi, nguyên Giám đốc Viện Trung y tỉnh Hà Nam là một trong những "bác sĩ cấp Quốc gia" đó.

Cụ Lý Chấn Hoa sinh năm 1924 tại một gia đình Trung y gia truyền ở huyện Lạc Ninh tỉnh Hà Nam Trung Quốc. Năm 17 tuổi, quê hương cụ xảy ra thiên tai hạn hán, dịch bệnh lây lan. Cụ Lý Chấn Hoa lúc đó đang học cấp ba cảm thấy hết sức đau lòng trước cảnh dịch bệnh hoành hành này, vậy là cụ đã theo bố Lý Cảnh Đường học y để chữa bệnh cứu người. Lúc bấy giờ, bố cụ đã rất nổi tiếng ở vùng phía Tây tỉnh Hà Nam, nguyên tắc hành y của bố cụ là lấy nhân thiện làm gốc, trợ giúp người nghèo, cứu giúp người lâm nguy, cụ không chút cẩu thả trong trị bệnh cứu người, đặc biệt giỏi về chữa trị các chứng cảm gió nội nhiệt và những chứng bệnh nan y trong nội khoa. Do ngay từ thời niên thiếu, bé Lý Chấn Hoa luôn luôn sống bên cạnh bố, y đức cao thượng, y thuật cao siêu của bố đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với bé Chấn Hoa, chính vì vậy bé Chấn Hoa đã được bố hướng dẫn tận tình.

"Bố tôi nói với tôi rằng, học y trước hết phải học làm người. Chỉ có tấm lòng nhân ái, thì mới có y thuật nhân ái. Đạo đức hành y của bố đã ăn sâu trong lòng tôi. "

Bước sang thời thanh niên, bác sĩ Lý Chấn Hoa vừa học y thuật ở bố, vừa đọc những kinh điển y học thời cổ Trung Quốc như: "Nội kinh", "Thương hàn luận", "Kim quĩ yếu lược"v.v. Do bác sĩ chăm chỉ học tập, miệt mài nghiên cứu, hơn nữa được sự dạy bảo tận tình của bố, bác sĩ tiến bộ rất nhanh, chỉ trong 6 năm ngắn ngủi, bác sĩ Lý Chấn Hoa 23 tuổi đã có thể độc lập chữa trị cho người bệnh. Sau ngày thành lập Nước Trung Hoa mới, bác sĩ Lý Chấn Hoa đã trở thành bác sĩ Trung y duy nhất ở bệnh viện huyện Lạc Ninh, sau đó, bác sĩ lại được bầu làm Phó Giám đốc Viện Trung y tỉnh Hà Nam.

Năm 1970, huyện Vũ khu vực Hứa Xương tỉnh Hà Nam hoành hành viêm màng não B. 32 người trong số 83 trường hợp lây nhiễm bị thiệt mạng. Sau khi báo cáo tình hình dịch bệnh với lãnh đạo địa phương, bác sĩ Lý Chấn Hoa liền lao vào công tác điều trị viêm màng não. Nhờ y thuật cao siêu và phương pháp điều trị thích đáng của bác sĩ Lý Chấn Hoa, chỉ trong vài ngày đã khống chế được dịch viêm màng não. Việc này đã gây chấn động tại khu vực dịch bệnh, người bệnh ở các huyện xung quanh đều kéo đến mời bác sĩ Lý Chấn Hoa khám chữa bệnh. Qua điều trị bằng phương pháp châm cứu của bác sĩ Lý Chấn Hoa, 25 người bệnh xuất hiện di chứng viêm màng não đã khỏi bệnh. Nhờ đó bác sĩ Lý Chấn Hoa đã nổi tiếng và được người dân địa phương tôn vinh là "Tiểu thần tiên".

Kể từ năm 1980, bác sĩ Lý Chấn Hoa lại bắt đầu nghiên cứu chữa trị bệnh tỳ vị, nhất là viêm dạ dày bị teo mãn tính, nước ngoài phổ biến cho rằng căn bệnh này là "biến chứng trước khi xảy ra ung thư", "niêm mạc dà dạy không thể hồi phục được". Qua cạnh tranh bằng hình thức đấu thầu, bác sĩ Lý Chấn Hoa đã giành được dự án nghiên cứu chữa trị viêm dạ dày bị teo mãn tính, rút cuộc đã đột phá vấn đề nan giải mang tính thế giới này.

1 2