Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tự chủ chế tạo thành công kính viễn vọng đường kính lớn nhất thế giới
   2009-09-15 16:58:49    CRIonline

Một điểm sáng càng có sức hấp dẫn của dự án LAMOST là, đây là kính viễn vọng thu được số liệu quang phổ tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Trên tiêu diện của LAMOST có lắp 4000 sợi quang học có thể định vị tự động, điều này có nghĩa là kính viễn vọng này có thể cùng lúc quan trắc tối đa 4000 quang phổ thiên thể. Tổng công trình sư Thôi Hướng Quần nói:

"Kính viễn vọng LAMOST" có 4000 sợi quang học, nhờ đó mới có thể thực hiện việc vòng quanh bầu trời bằng quang phổ một cách quy mô. Kính viễn vọng mà chúng tôi đặt tại nước ngoài chỉ có vài trăm sợi quang học, trên cơ sở cùng lúc quan trắc mấy trăm số liệu quang phổ thiên thể, chúng tôi đã đột phá mấy nghìn sợi quang học để đạt mục đích cùng lúc quan trắc mấy nghìn quang phổ thiên thể và nâng cấp số lượng sợi quang học.

Tin cho biết, kính viễn vọng thường chỉ có thể quan trắc vị trí và độ sáng của thiên thể, thế nhưng kính viễn vọng LAMOST chủ yếu là để thu số liệu quang phổ thiên thể. Quang phổ thiên thể có thể cung cấp cho chúng ta thông tin vật lý phong phú, trong đó kể cả cự ly, nhiệt độ, kết cấu nguyên tố v.v của thiên thể. Trong hàng trăm triệu số liệu ghi lại về thiên thể các loại hiện nay, chỉ có khoảng 0, 01% đã được tiến hành quan trắc quang phổ. Là kính viễn vọng thu được số liệu quang phổ thiên thể nhiều nhất trên thế giới, kính viễn vọng LAMOST sẽ có thể thu được số liệu khoa học khổng lồ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ quan trắc mà trước đây phải bỏ ra hàng trăm năm mới có thể hoàn thành.

Nhà khoa học hàng đầu của dự án LAMOST, Giáo sư Trường Đại học Khoa học Công nghệ Trung Quốc Chư Diệu Tuyền đã giới thiệu về chương trình quan trắc gần đây của dự án này. Giáo sư nói:

"Kế hoạch 5 năm của chúng tôi là sẽ hoàn thành việc quan trắc đối với hàng mấy triệu hệ sao, hàng mấy triệu loại tinh thể và hàng mấy triệu hằng tinh, tổng cộng gồm mười triệu mẫu, có nghĩa là tiến hành cuộc điều tra thiên thể lớn nhất thế giới. Sau khi hoàn thành công việc này trong vòng 5 năm tới, sẽ có thể tiếp tục nghiên cứu các hệ sao trên vũ trụ đã phân bố như thế nào, chúng có hình dáng gì. Qua đó chúng ta sẽ có thể tìm hiểu kết cấu của vũ trụ, hơn thế nữa còn có thể biết được vũ trụ thời xưa có hình dáng gì, hiện nay như thế nào, đồng thời có thể suy đoán vũ trụ trong tương lai sẽ có hình dáng ra sao. "

Giáo sư Chư Diệu Tuyền nói, kính viễn vọng LAMOST sẽ mở cửa với giới thiên văn cả nước, đồng thời tích cực triển khai hợp tác quốc tế. Hiện nay, nhà khoa học của Đức, Mỹ v.v đã tham gia công tác nghiên cứu của dự án này.

Chuyên gia cho rằng, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng kính viễn vọng LAMOST, không những khiến Trung Quốc dẫn đầu thế giới về năng lực quan trắc quang phổ gồm nhiều mục tiêu, mà còn tạo điều kiện cần thiết và dành sự nâng đỡ về kỹ thuật cho loài người tiến hành các hoạt động nghiên cứu quan trọng trong các lĩnh vực tương quan như: Kết cấu hệ Ngân hà, năng lượng tối.


1 2