Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vài nét về phòng chống dịch hạch
   2009-08-25 14:58:26    cri

Ông Từ Kiến Quốc, Giám Đốc Sở Phòng chống Dịch bệnh Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Trung Quốc nói, dịch hạch thường thấy bao gồm dịch hạch tuyến, dịch hạch phổi, dịch hạch bại huyết v.v. Dịch hạch thể phổilần này là loại dịch có sức lây nhiễm khá mạnh.

"Dịch hạch thể tuyến chủ yếu có đặc trưng viêm nhiễm lim phô, dịch hạch thể phổi thì viêm nhiễm phổi, dịch hạch bại huyết với sự biểu hiện là máu nhiễm trùng rất nhiều. Bệnh tình của dịch hạch thể tuyến tương đối nhẹ, dịch hạch thể phổi và dịch hạch bại huyết khá nặng. Dịch hạch thể phổi lần này xuất hiện rất hung hăng, người bệnh bị lây không bao lâu đã chết. Do dịch hạch thể phổi có sức lây nhiễm khá mạnh trong con người, có thể lây nhiễm qua nước bọt, lây nhiễm cho người tiếp xúc mật thiết" .

Tin cho biết, triệu chứng thời kỳ đầu của các loại dịch hạch gần giống như ngộ độc toàn thân, với những biểu hiện như sốt cao, đau đầu, không tỉnh táo, chân tay rất đau, lim phô cục bộ xưng tấy.

Ngoài kênh lây nhiễm qua bọ chó ra, dịch hạch còn có thể lây nhiễm qua nước bọt bay trong không khí. Người mắc bệnh dịch hạch có thể lây nhiễm dịch hạch cho người khác qua nước bọt bay vào đường hô hấp trong khi hít thở, nói chuyện, ho, hắt hơi v.v, đồng thời nhanh chóng dẫn đến đại dịch. Ngoài ra, con người tiếp xúc với động vật, người bệnh lây nhiễm dịch hạch hoặc trực tiếp tiếp xúc với xác động vật và thi thể người chết bởi dịch hạch cũng có thể bị lây nhiễm. Vì vậy, chuyên gia nhắc nhở rằng, nếu phát hiện chuột chết không rõ nguyên nhân, người bệnh bị nghi lây nhiễm dịch hạch hoặc người bệnh sốt cao không rõ nguyên nhân phải lập tức báo cáo, đừng lột da ăn thịt động vật hoang dã. Tại khu dịch bệnh cần phải đi tất dài hoặc đi ủng nhằm phòng chống bọ chó.

Cho dù sức lây nhiễm của dịch hạch rất mạnh, tỷ lệ tử vong cao, song chuyên gia cho rằng, dịch hạch không có gì đáng sợ, là dịch bệnh có thể phòng chống và chữa trị, nếu phát hiện kịp thời hoàn toàn có thể chữa khỏi, chúng ta không nên hoảng sợ. Ông Từ Kiến Quốc cho biết, sử dụng thuốc chống khuẩn đặc hiệu như Streptomycin có thể đạt hiệu quả chữa trị tốt đẹp, nhưng điều then chốt là phải phát hiện sớm, chẩn đoán sớm và chữa trị sớm.

"Dịch hạch có thể điều trị, bất kể là dịch hạch gì đều có thể chữa khỏi, điều quan trọng là phải phát hiện sớm chữa trị sớm, Trung Quốc đã có biện pháp chữa trị đồng bộ chín muồi. Nhưng trong thời kỳ đầu xảy ra dịch bệnh, do thiếu kiến thức về dịch hạch, trong tình hình giao thông bất tiện, có lẽ xảy ra trường hợp trên đường đưa đi bệnh viện, người bệnh trở nên trầm trọng và dẫn đến tử vong, song miễn là phát hiện người bệnh lây nhiễm dịch hạch, qua chữa trị sớm sẽ khỏi bệnh. "

Những năm gần đây, Trung Quốc từng nhận được báo cáo dịch hạch lẻ tẻ nhưng đều được kiểm soát hữu hiệu. Giám đốc Sở phòng chống Dịch bệnh thuộc Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Trung Quốc Từ Kiến Quốc nói, Trung Quốc đã xây dựng mạng lưới giám sát phòng chống lớn mạnh và hệ thống phòng chống hoàn thiện, cả nước có hơn 1200 trạm giám sát, diện tích giám sát rộng 150 nghìn ki-lô-mét vuông, cho nên chúng ta hoàn toàn không nên hoảng sợ. Song ông nhắc nhở mọi người rằng, nếu phát hiện động vật chết ốm, đừng chủ động tiếp xúc với nó, mà phải báo cáo cho cơ quan phòng chống dịch bệnh địa phương, đặc biệt không nên săn bắt các động vật dễ mang khuẩn dịch hạch như rái cá v.v.


1 2