Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vài nét về phòng chống dịch hạch
   2009-08-25 14:58:26    cri

Nghe Online

Cách đây không lâu, Châu Tự trị Dân tộc Tạng Hải Nam tỉnh Thanh Hải miền Tây Trung Quốc đã xuất hiện dịch hạch, hiện nay dịch hạch đã được khống chế hữu hiệu, đồng thời đã xóa bỏ sự phong tỏa đối với khu vực xảy ra dịch hạch. Chuyên gia cho biết, tuy sức lây nhiễm của dịch hạch rất mạnh, tỷ lệ tử vong cao, thế nhưng không đáng sợ như sự tưởng tưởng của nhiều người, miễn là chú ý phòng chống và chữa trị kịp thời, thì dịch hạch sẽ được kiểm soát và chữa khỏi.

Ngày 30 tháng 7, huyện Hưng Hải châu Tự trị Dân tộc Tạng Hải Nam tỉnh Thanh Hải Trung Quốc đã xảy ra dịch hạch bị nghi, ca đầu tiên đã tử vong cùng ngày. Kết quả xét nghiệm xác nhận, đó là ca dịch hạch phổi. Dịch này tổng cộng lây nhiễm cho 12 người, trong đó có 3 người chết, 9 người nhập viện cách ly điều trị. Vậy nguyên nhân gì đã dẫn đến dịch hạch lần này? Giáo sư Vương Hổ, Giám đốc Sở Phòng chống dịch bệnh địa phương tỉnh Thanh Hải cho biết, ca bệnh đầu tiên là một dân chăn nuôi 32 tuổi, anh bị lây nhiễm liên quan tới con chó nhiễm dịch hạch.

"Chó nuôi của gia đình rất thân với anh, sau khi chó chết anh đã trực tiếp xử lý xác chó, quá trình xử lý khiến anh bị lây nhiễm. Khuẩn dịch hạch rất độc, chỉ 3 ngày anh đã mất. "

Sau khi xảy ra dịch bệnh, Bộ ngành y tế Trung Quốc đã khẩn cấp triển khai công tác xử trí một cách khoa học và toàn diện, dốc sức cứu chữa người bệnh, khoanh các khu vực xung quanh ổ dịch rộng khoảng 3500 ki-lô-mét vuông nằm trong khu dịch hạch, cơ quan y tế địa phương đã triển khai công tác khử trùng, diệt sâu, diệt chuột tại khu vực dịch hạch.

Bên cạnh đó, địa phương còn nghiêm khắc rà soát những người tiếp xúc mật thiết và trường hợp bị nghi, đề phòng xảy ra trường hợp lây nhiễm giữa người, thiết thực đảm bảo dịch hạch không tiếp tục lan rộng. Phó Chủ tịch châu Tự trị Dân tộc Tạng Hải Nam Đổng Phú Khôi cho biết, những biện pháp phòng chống nhanh chóng, nghiêm khắc và chu đáo đó đã thu được hiệu quả tốt đẹp.

"Những người đang được điều trị bệnh tình ổn định, khu dịch bệnh không tăng thêm ca bệnh mới, chúng tôi đã áp dụng biện pháp dùng thuốc đề phòng đối với toàn bộ người bị cách ly, trạng thái tinh thần của những người bị cách ly hết sức ổn định, không xảy ra trường hợp viêm nhiễm hoặc viêm nhiễm bất ngờ trong quá trình điều trị."

Cách đây 2000 năm, loài người đã có ghi chép về dịch hạch. Theo ghi chép của lịch sử, thế giới từng ba lần bùng phát dịch hạch, làm hàng triệu người chết. Dịch hạch là bệnh truyền nhiễm ác tính do khuẩn dịch hạch gây nên, chủ yếu lây nhiễm giữa động vật gặm nhấm như các loại chuột, rái cá v.v. Nếu bọ chó mang khuẩn dịch hạch cắn phải động vật khác hoặc người sẽ làm cho dịch hạch lây lan.

1 2