Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Niềm vui và nỗi buồn của học sinh tiểu học Bắc Kinh Trung Quốc
   2009-08-20 16:35:30    CRIonline

Nghe Online

Gần đây, chúng tôi lần lượt tới thăm hai trường tiểu học tại nội thành và ngoại ô Bắc Kinh, thể nghiệm tại chỗ cuộc sống của các em học sinh. Thông qua quan sát chúng tôi được biết, bất kể là thành thị hay là thôn quê, các em học sinh đều có niềm vui và buồn phiền trong trưởng thành của mình. Hiện nay, những Người làm công tác giáo dục và các giới xã hội Trung Quốc đang dốc sức xóa bỏ nỗi buồn phiền và giữ lại niềm vui cho các em học sinh.

Em Lưu Vũ Hàng là học sinh lớp 5D Trường tiểu học Phấn Đấu quận Tây Thành thành phố Bắc Kinh. Em hàng ngày tan học về nhà làm xong bài tập, đều truy cập mạng trong chốc lát, mạng Internet đã trở thành một phần cuộc sống của em.

Em mỗi lần truy cập mạng đều xem phần truyền hình, ví dụ hướng dẫn Tết hoa đỏ Trung Quốc đan như thế nào, xem một số kịch truyền hình nhiều tập, đôi lúc còn tâm sự một lúc, tra cứu một số tài liệu. Em cảm thấy truy cập mạng đối với mình rất tốt, một mặt là có thể mở rộng tầm mắt của mình, lại có thể tâm sự với người khác.

Em Lưu Vũ Hàng nói, có mạng Internet, cho dù sau khi tan học cũng có thế trò chuyện với bạn học trên mạng, trao đổi tâm đắc học tập, thảo luận vấn đề thú vị. Nhưng dựa dẫm nhiều vào mạng thì có thể bị đắm chìm trong cuộc sống hư ảo của mạng, thậm chí ảnh hưởng cuộc sống học tập bình thường. Đôi lúc bố mẹ cũng gò bó em, ví dụ nếu thành tích học tập xuống dốc thì dứt khoát không được hàng ngày truy cập mạng nữa. Học sinh, phụ huynh và nhà trường đều đang mày mò làm thế nào để cân bằng mối quan hệ giữa truy cập mạng và học tập.

Vì vậy, Trường tiểu học Phấn Đấu gần đây đã tổ chức hoạt động với chủ đề "Yêu tổ quốc, sạch môi trường, dìu dắt con cái, gia đình hành động", động viên lực lượng toàn xã hội và gia đình, gây dựng môi trường xã hội tốt đẹp có lợi cho sự trưởng thành lành mạnh cho các em. Vấn đề sử dụng mạng Internet là một mặt quan trọng trong đó. Cô giáo Diêm Trúc giáo viên chủ nhiệm lớp em Lưu Vũ Hàng nói :

Nhà trường nhắc nhở các em, sau khi về nhà truy cập mạng tốt nhất truy cập mạng trong giám sát của phụ huynh, không nên truy cập những trang Web không phù hợp với lứa tuổi, cũng khuyên các em không nên quá say mê trên mạng.

Cô giáo Viêm Trúc cho biết, Nhà trường rất coi trọng việc hướng dẫn các em sử dụng đúng đắn mạng Internet. Tại Trường tiểu học Phấn Đấu, tình trạng học sinh lớp cao truy cập mạng tương đối phổ biến, trước sự nỗ lực của nhà trường, gia đình và xã hội, hoàn toàn có thể để mạng Internet trở thành cánh tay đắc lực giúp các em nắm được kiến thức, nâng cao năng lực và vui chơi giải trí.

Luôn dán mắt vào màn hình vi tính cũng không tốt, Nhà trường kiến nghị học sinh mỗi lần truy cập mạng khoảng 40 phút cần nghỉ một lát. Làm thế nào để bảo vệ tốt thị lực là một việc rất quan trọng đối với học sinh và nhà trường. Hàng ngày nhà trường sắp xếp tập luyện chăm sóc bảo vệ mắt trong giờ giải lao, giảm bớt mệt mỏi cho đôi mắt, giữ gìn thị lực cho học sinh, học sinh cũng rất chăm chú luyện tập.

Trường tiểu học Phấn Đấu cũng rất coi trọng việc học sinh tập thể dục. Trong Đại hội thể thao học sinh tiểu học quận Tây Thành thành phố Bắc Kinh kết thúc gần đây, Trường tiểu học Phấn Đấu đoạt thành tích xếp thứ 4 trong toàn quận. Thường ngày, hoạt động thể thao của nhà trường cũng rất phong phú. Cô giáo dạy môn thể dục Tống Nghĩa Kha nói :

Hoạt động thể dục thể thao của trường chúng tôi rất phong phú, điền kinh và bóng truyền là hai nội dung chủ yếu và truyền thống của trường. Còn có các nội dung khác như bơi lội, bóng bàn, Tê-côn-đô, các em học sinh cũng rất yêu thích. Nhà trường rất chú trọng hoạt động thể thao của học sinh, hàng năm nhà trường đều tổ chức Đại hội thể thao của trường.


1 2