Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hãy dành tình thương nhiều hơn cho những người mắc bệnh động kinh
   2009-08-11 17:16:04    cri

 

 

Số liệu mới nhất cho thấy, qua điều trị bằng thuốc phòng chống bệnh động kinh chính quy, trên 50% người bệnh có thể chữa khỏi qua 2 đến 5 năm điều trị và có cuộc sống như người bình thường. Song, do trước đây xã hội có sự hiểu lầm và kỳ thị người mắc bệnh động kinh, khiến người bệnh động kinh phổ biến cảm thấy xỉ nhục, không chịu khám bác sĩ mà bỏ nhỡ thời cơ điều trị. Hiện nay, bệnh động kinh đã trở thành một vấn đề y tế công cộng quan trọng, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ đưa bệnh động kinh vào một trong những căn bệnh thuộc hệ thống tâm thần cần phải trọng điểm phòng chống. Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Trung Quốc Hans Troedsson cho rằng, làm thế nào để xóa bỏ sự hiểu lầm và kỳ thị đối với người mắc bệnh động kinh là một vấn đề cần được bức xúc giải quyết.

"Tôi xin nhấn mạnh vấn đề từ hai mặt, các nước đang phát triển có khoảng từ 60% đến 90% người mắc bệnh động kinh chưa được điều trị một cách quy phạm, nếu như qua điều trị họ hoàn toàn có thể sinh sống tốt hơn. Mặt khác, sở dĩ những người bệnh nhân đó bị kỳ thị và cảm thấy xỉ nhục, đó là do hiện tượng coi thường của xã hội và vô ý thức của mọi người."

Hiện nay, Trung Quốc có 9 triệu người mắc bệnh động kinh, trong khi đó mỗi năm đều tăng thêm 400 nghìn ca bệnh mới, trên 60 % người bệnh chưa được điều trị quy phạm và hữu hiệu. Xét đến vấn đề này, Chính phủ, cơ quan y tế hữu quan và đoàn thể xã hội Trung Quốc đã áp dụng một số biện pháp tích cực, tăng cường phòng chống bệnh động kinh. Cục trưởng Cục Phòng chống dịch bệnh Bộ Y tế Trung Quốc Tề Tiểu Thu cho biết, Bộ Y tế Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới đã hợp tác khởi động "Dự án thí điểm về quản lý việc phòng chống điều trị bệnh động kinh ở vùng nông thôn Trung Quốc, tiến hành rà soát, điều trị và theo dõi quản lý người mắc bệnh động kinh, đồng thời thu được hiệu quả rõ rệt.

"Kể từ năm 2005 đến nay, ngân sách tài chính Trung ương đã ủng hộ Bộ Y tế Trung Quốc lần lượt triển khai dự án quản lý phòng chống và điều trị bệnh động kinh trong hơn 40 triệu dân thuộc 15 tỉnh. Hiện nay đã rà soát được khoảng 60 nghìn người mắc bệnh động kinh, miễn phí chữa trị cho hơn 30 nghìn người, phần lớn người bệnh qua điều trị quy phạm, bệnh tình đã được kiểm soát hữu hiệu, thưc̣ sự giải quyết khó khăn cho những người mắc bệnh động kinh, đặc biệt là những người bệnh hoàn cảnh gia đình khó khăn."

Chuyên gia hữu quan nêu rõ, nếu muốn xóa bỏ sự hiểu lầm và kỳ thị của xã hội đối với người bệnh động kinh, giúp người bệnh xóa bỏ tâm lý xấu hổ, tích cực phối hợp điều trị, trở về với hoạt động giao lưu và đời sống xã hội một cách bình thường.


1 2