Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hãy dành tình thương nhiều hơn cho những người mắc bệnh động kinh
   2009-08-11 17:16:04    cri

Nghe Online

 

Bệnh động kinh là căn bệnh hệ thống thần kinh thường thấy có từ lâu, đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe của loài người. Ngày 28 tháng 6 năm nay là "Ngày Quốc tế quan tâm bệnh động kinh" lần thứ ba với chủ đề là "Quan tâm và coi trọng bệnh động kinh, chẩn đoán và chữa trị quy phạm". Chuyên gia hữu quan nêu rõ, bệnh động kinh không phải là căn bệnh không thể chữa trị, qua chẩn đoán và điều trị quy phạm, phần lớn người mắc bệnh động kinh là có thể chữa khỏi, xã hội cần phải dành quan tâm và tình thương nhiều hơn cho những người mắc bệnh động kinh.

Tin cho biết, toàn cầu có hơn 50 triệu người mắc bệnh động kinh. Bệnh động kinh là hội chứng gây chướng ngại chức năng não mãn tính, giày vò nghiêm trọng tới tinh thần và sức khỏe của người bệnh, ảnh hưởng chất lượng đời sống, mang lại gánh nặng to lớn cho gia quyến người bệnh và xã hội. Bác sĩ Ngô Lập Văn của Trung tâm bệnh động kinh dây thần kinh Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh cho biết, nguyên nhân dẫn đến bệnh động kinh hết sức phức tạp:

"Nguyên nhân dẫn đến bệnh động kinh rất nhiều, trong đó có một số nguyên nhân đã được xác định rõ ràng, thí dụ như viêm não, chấn thương, đẻ khó, đẻ non v.v đều sẽ dẫn đến bệnh động kinh, có người thì liên quan tới tuổi tác, trong lứa tuổi nào đó sẽ xuất hiện triệu chứng như vậy, trong khi đó có một số bệnh động kinh lại không rõ nguyên nhân. Xảy ra bệnh động kinh chủ yếu là do tế bào não (nerron) phóng điện bất thường gây nên, hình thức phóng điện này làm cho người bệnh xuất hiện triệu chứng thường thấy khi phát bệnh như co giật hoặc ý thức bị cản trở mang tính đứt quãng."

Bệnh động kinh với những triệu chứng chủ yếu là: Người bệnh bị ngất đột ngột, mất ý thức, co giật, chảy nước dãi, mất ý thức v.v. Nhìn chung, cộng đồng có nhân tố di truyền và nhân tố tâm lý dễ mắc bệnh động kinh. Kết quả điều tra cho thấy, tỷ lệ mắc bệnh của gia quyến người bệnh động kinh cao hơn những người khác, hơn nữa quan hệ máu mủ càng mật thiết thì tỷ lệ mắc bệnh càng cao. Ngoài ra, những người tố chất tâm lý không lành mạnh cũng hay mắc bệnh động kinh khi bị tác động của nhân tố bên ngoài. Chuyên gia nhắc nhở rằng, cộng đồng có nguy cơ mắc bệnh động kinh cao cần phải tăng cường chăm sóc ý tế tinh thần, đề phòng xảy ra bệnh động kinh càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, lên mạng và xem TV trong thời gian dài cũng dễ dẫn đến bệnh động kinh, đặc biệt là trẻ em cần phải hạn chế thời gian truy cập mạng và xem TV.

Mặc dù bệnh động kinh là căn bệnh có nguyên nhân phức tạp, triệu chứng đa dạng, khó dự phòng và điều trị so với các căn bệnh khác, song không có nghĩa là không thể điều trị. Bác sĩ Ngô Lập Văn của Trung tâm bệnh động kinh thần kinh Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh cho biết, phần lớn người mắc bệnh động kinh qua điều trị bằng thuốc chính quy đều có thể đạt hiệu quả tương đối hài lòng, trên 70% người bệnh đều có thể chữa khỏi.

"Hiện nay, bệnh động kinh chủ yếu điều trị bằng thuốc, trong đó có thể lựa chọn sử dụng rất nhiều thuốc. Nguyên tắc lựa chọn trước tiên là những thuốc có thể kiểm soát phát bệnh, hai là gây tác dụng phụ ít, ba là có thể duy trì chất lượng đời sống khá cho người bệnh, sau khi áp dụng biện pháp khống chế sẽ không tái phát và hoàn toàn giống như người bình thường. Dĩ nhiên cũng có trường hợp nan y, song chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, đối với những trường hợp đó, bệnh viện chúng tôi cũng có phương pháp chữa trị khác, thí dụ như phẫu thuật cũng có thể đạt mục đích điều trị."

1 2