Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hoạt động liên hợp Trung Quốc--Ga-bông "Sứ giả hòa bình--2009" mang lại hạnh phúc cho nhân dân địa phương
   2009-07-16 15:59:22    cri

 

 

Ca phẫu thuật phục hồi thị lực đầu tiên do bác sĩ Vương Siêu Anh phụ trách đã triển khai nhanh chóng. Ông Mboula Joseph năm nay 58 tuổi người thành phố Ma-kô-ku là bệnh nhân đầu tiên tiếp nhận phẫu thuật đục thủy tinh thể. Ông Mboula là quan chức giám sát Cơ quan Lao động của chính quyền địa phương, cách đây một năm bị mù mắt do mắc bệnh đục thủy tinh thể, bắt buộc phải nghỉ việc. Ông Mboula mong thông qua phẫu thuật phục hồi thị lực lần này để sớm trở lại cương vị công tác. Nhưng trong quá trình phẫu thuật, Máy theo dõi huyết áp hiện lên huyết áp của ông Mboula có lúc lên cao và thở gấp. Nếu huyết áp lên cao liên tục thì sẽ dẫn tới phẫu thuật thất bại. Bác sĩ Vương Siêu Anh giải thích :

Bệnh nhân địa phương phổ biến chưa tiếp nhận qua phẫu thuật đục thủy tinh thể, cũng không có thường thức y học về mặt này, do đó bệnh nhân cảm thấy tương đối hồi hộp trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân co rút làm cho huyết áp lên tới hơn 200. Có thể gây chảy máu trong mắt, biến chứng của phẫu thuật này là tương đối nghiêm trọng, bác sĩ chúng tôi thường lo ngại khi gặp tình trạng này.

Bác sĩ Vương Siêu Anh bằng kinh nghiệm nhiều năm phán đoán huyết áp lên cao là do bệnh nhân hồi hộp gây nên, do đó đã kịp thời gọi phiên dịch để trao đổi với bệnh nhân, mời bác sĩ gây mê chuẩn bị sẵn sàng và sử dụng các biện pháp khẩn cấp bao gồm cả tiếp Ô-xi. Huyết áp của bệnh nhân dần dần hạ xuống tới phạm vi bình thường, bảo đảm cho phẫu thuật được tiến hành thuận lợi.

Bác sĩ Vương Siêu Anh và trợ tá vừa thực hiện phẫu thuật vừa an ủi bệnh nhân. Khử trùng, mổ, đặt tinh thể, phẫu thuật tiếp theo cho tới hoàn thành. Phẫu thuật của ông Mboula rất thành công, thị lực của ông tới ngày thứ ba sau phẫu thuật đã khôi phục đến 0.6. Ông Mboula cảm thấy rất may mắn được bác sĩ khoa mắt xuất sắc như bác sĩ Vương Siêu Anh phẫu thuật cho mình. Ông Mboula nói :

Tôi thật may mắn được là bệnh nhân đầu tiên tiếp nhận phẫu thuật, lúc ấy đến phòng phẫu thuật, tôi tin tưởng nhất định sẽ kiên trì được, nhất là có một bác sĩ Trung Quốc giỏi, tôi nghĩ phẫu thuật nhất định thành công.

Trước sự nỗ lực của bác sĩ Vương Siêu Anh và trợ tá của mình, hai bệnh nhân phẫu thuật đục thủy tinh thể khác, thị lực sau khi phẫu thuật cũng đều hồi phục tới trên 0.5, thực hiện nguyện vọng thoát khỏi bệnh mù. Những ngày qua, bác sĩ Vương Siêu Anh và các Nhân viên y tế khác đã phục vụ cứu trợ y tế miễn phí với trình độ cao cho hơn 18 nghìn lượt dân chúng địa phương, triển khai hơn 300 ca phẫu thuật, cấp phát nhiều thuốc men và vật tư y tế. Nhưng do thời gian bác sĩ Trung Quốc phục vụ khám chữa bệnh tại địa phương rất có hạn, bệnh nhân may mắn được bác sĩ Vương Siêu Anh phẫu thuật mắt cũng rất ít ỏi.

Nhưng Đội Y tế Trung Quốc sớm suy xét tới tình hình tỉ lệ mắc bệnh Đục thủy tinh thể tương đối cao tại địa phương, nên đã mang tới thiết bị y tế khoa mắt đồng bộ, những thiết bị này và thuốc men đều trao cho Ga-bông, để tiếp tục mang lại hạnh phúc cho bệnh nhân mắc bệnh mắt tại địa phương. Bác sĩ Lý Hiểu Đông nói :

Số ca làm phẫu thuật là rất có hạn, bởi vì thời gian rất ngắn, không thể nào phẫu thuật được nhiều ca. Nhưng chuẩn bị vật tư rất đầy đủ, như lời của chuyên gia nói là tương đương trang bị đầy đủ thiết bị cho cho Ga-bông một Bệnh viện khoa Mắt cỡ vừa, tất cả thuốc men cũng trang bị đầy đủ. Như thế nay mai họ sẽ rất có lợi cho việc triển khai công tác như trên. Ngoài bệnh Đục thủy tinh thể ra, điều kiện phẫu thuật các bệnh khoa Mắt khác cũng rất đầy đủ.


1 2