Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hoạt động liên hợp Trung Quốc--Ga-bông "Sứ giả hòa bình--2009" mang lại hạnh phúc cho nhân dân địa phương
   2009-07-16 15:59:22    cri

Nghe Online

 

Hoạt động liên hợp viện trợ y tế nhân đạo "Sứ giả hòa bình – 2009" trong hai tuần gần đây đã kết thúc tại tỉnh Ogooue-Ivind hẻo lánh Ga-bông. Sáu mươi sáu nhân viên phòng dịch y tế của Bệnh viện Hòa Bình Quốc tế Norman Bethune Trung Quốc và Học viện Y khoa Quân sự Trung Quốc đã tới Ga-bông châu Phi cách xa Trung Quốc 13 nghìn km, cùng với nhân viên y tế Ga-bông đi sâu vào vùng hẻo lánh, tiến hành thành công Hoạt động liên hợp ba giai đoạn "Đào tạo chuyên môn, cứu viện và cứu trợ y tế".

Ông Ngoghe năm nay 66 tuổi, cư trú tại một thôn làng cách thành phố Ma-kô-ku 25 km, trong nhà có 8 người con và 9 đứa cháu, do hai mắt bị đục thủy tinh thể, ông Ngoghe không còn nhìn được nữa, không tự lo liệu được trong sinh hoạt. Hai tháng trước sau khi biết tin sẽ có Đội y tế Trung Quốc tới thành phố Ma-kô-ku, ông mong chờ bác sĩ Trung Quốc đến khám bệnh. Giờ đây, mắt ông đã sáng trở lại, ông bắt đầu có kế hoạch cho cuộc sống sau này.

Tôi không biết cụ thể tên bác sĩ chữa khỏi mắt cho tôi, nhưng biết đó là bác sĩ Trung Quốc. Sau khi mắt khỏi, việc tôi muốn làm nhất là trồng trọt, kiếm tiền để nuôi chín đứa cháu của mình.

Sau ba ngày hoàn thành phẫu thuật, ông Ngoghe không cần người nhà dìu nữa, có thể tự đi lại bình thường. Ông Vương Siêu Anh, bác sĩ khoa mắt Bệnh viện Hòa Bình Quốc tế Norman Bethune Trung Quốc là bác sĩ Trung Quốc chữa khỏi mắt cho ông. Mấy hôm nay, bác sĩ Vương Siêu Anh cùng hai bác sĩ trợ tá Lý Hiểu Đông và Trác Hoành Vệ cùng thực hiện nhiều ca phẫu thuật chữa bệnh đục thủy tinh thể, mang lại ánh sáng cho nhiều bệnh nhân mắt sáng lại.

Mặc dù đã phẫu thuật thành công hơn 3 nghìn ca bệnh đục thủy tinh thể tại Trung Quốc, nhưng bác sĩ Vương Siêu Anh mổ ca chữa bệnh đục thủy tinh thể đầu tiên tại Ga-bông không được thuận lợi. Do vận chuyển đường biển và đường bộ xa xôi, máy siêu âm dùng để phẫu thuật bị trục trặc, như thế có nghĩa là phẫu thuật chỉ có thể tiến hành bằng hình thức thủ công, sẽ tăng thêm khó khăn và rủi ro cho phẫu thuật. Nhưng bác sĩ thông cảm với bệnh nhân và vững tin tay nghề của mình, vẫn quyết định thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân mù mắt. Ông Vương Siêu Anh nói :

Phẫu thuật của chúng tôi sử dụng chỉ khâu vi phẫu hơn sợi tóc, tiến hành thao tác phẫu thuật trong không gian hết sức chật hẹp trong con ngươi, không gian thao tác phẫu thuật hết sức có hạn, đòi hỏi yêu cầu rất cao đối với kỹ sảo thao tác của người làm phẫu thuật.

Bác sĩ Vương Siêu Anh với tay nghề kinh nghiệm nhiều năm, ông đã quyết định sử dụng kỹ thuật phi siêu âm đường mổ nhỏ thực hiện phẫu thuật. Đây là thủ pháp phẫu thuật truyền thống được ứng dụng rộng rãi tại Trung Quốc, thời gian phẫu thuật tương đối lâu chút, cũng có thể không trôi chảy được như kỹ thuật siêu âm, nhưng vẫn là phương án đáng tin cậy.

1 2