Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hai việc cần làm trước khi ra ngoài trời nắng gắt
   2009-07-15 15:38:13    cri

 

Thưa quý vị và các bạn, mùa hè trời nắng chói chang, những người đạp xe đi làm hay cảnh sát giao thông, những người làm vệ sinh, công nhân xây dựng làm việc trong thời gian dài dưới ánh nắng mặt trời dễ bị say nắng, mất nước, gây viêm da. Vậy làm thế nào để phòng tránh hiện tượng này ? Bác sĩ Tiết Ngọc Chu, Chủ nhiệm Khoa Dinh dưỡng của bệnh viên Trung Y thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam Trung Quốc cho biết: Mùa hè nên ăn uống thanh đạm là chính, có một số nguyên tắc các bạn có thể tham khảo.

Thứ nhất là bổ xung nước và muối hữu cơ.

Ở nơi nhiệt độ cao, khiến chúng ta dễ mất nước và muối hữu cơ, những người làm việc chủ yếu căn cứ vào khát nước thì uống, đồng thời căn cứ vào cường độ lao động và môi trường sinh hoạt cụ thể để bổ xung nước, chẳng hạn như khi lao động cường độ bình thường ở nơi nhiệt độ vừa phải, thì một ngày uống khoảng 3-5 lít nước, khi lao động nặng ở nơi nhiệt độ cao, thì một ngày phải uống 5 lít nước trở lên. Cách bổ xung nước tốt nhất là mỗi lần uống không nhiều, nhưng uống làm nhiều lần, để không ảnh hưởng đến bữa ăn.

Bổ xung muối vô cơ, ngoài muối ăn ra, ăn muối kali và các loại muối vô cơ khác cũng như ăn các loại rau xanh, hoa quả, các loại đỗ có hàm lượng muối vô cơ là tốt nhất. Trong đó chất axít hữu cơ trong hoa quả gây kích thích khiến chúng ta ăn ngon miệng, có lợi cho tiêu hóa thức ăn trong dạ dày, bác sĩ kiến nghị, nên ăn nhiều canh rau, diêu cá và canh thịt.

1 2