Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quyết không sa vào con đường nghiện ngập
   2009-07-14 16:19:07    cri

Chị Bái rơm rớm nước mắt nói với phóng viên: "Nghĩ lại, trong bao năm qua, nghiện ngập đã hao tốn biết bao tiền của và thời gian, tôi rất ân hận." Do chị nghiện ngập nhiều năm, nên người con gái của chị đã 23 tuổi phải sống với bà nội, rất giận mẹ, hiện nay con gái chị buôn bán cá thể.

Chị bái nói: "Lúc đó nếu không hút thử một hơi, thì về sau cũng không xẩy ra những chuyện đau lòng này, nghĩ lại những ngày còn chưa bước vào con đường nghiện ngập thật hạnh phúc biết nhường nào." Lần này, sau khi cai nghiện, nhất định phải tránh xa những kẻ nghiện ngập, tìm một việc làm, để trở lại với cuộc sống của một người bình thường.

"Tôi nhất định không phụ lòng mong mỏi và không để cho cha mẹ và chồng con phải đau buồn." Nói đến đây, chị Bái nước mắt tuôn trào.

Trong khi phỏng vấn, một số chị em trong trại cách ly cưỡng chế cai nghiện cho phóng viên biết, sự thay đổi lớn nhất của các chị em là trại cách ly cai nghiện cưỡng chế Thiên Đường Hà Bắc Kinh đã giúp chị em cai nghiện bằng tình cảm tâm lý, chứ không chỉ bằng thuốc men.

Bác sĩ Tôn Bản Lương Trưởng trại cho phóng viên biết, những người cai nghiện tiêm chích chủng loại ma túy khác nhau, nên đặc điểm sinh lý và tâm lý cũng khác nhau, trại chúng tôi hình thành 5 biện pháp điều trị, từ hành vi cho đến nhận thức và phẩm cách con người.

Để giúp những người này hòa nhập với xã hội một cách thuận lợi, trại cai nghiện, trong khi tổ chức bồi dưỡng kỹ năng còn triển khai giáo dục hướng nghiệp, khuyến khích họ sau này tự lập nghiệp. Tất cả những người tham gia lớp bồi dưỡng sau khi đạt tiêu chuẩn và được cấp giấy chứng nhận, đều có thể làm đơn vay vốn nhỏ với lãi xuất thấp của quỹ từ thiện Quang Hoa.

Được biết trại cách ly cai nghiện cưỡng chế Thiên Đường Hà Bắc Kinh chủ yếu phụ trách công tác tiếp nhận và quản lý những người bị cách ly cai nghiện cưỡng chế, từ ngày 1 tháng 7 năm 2008 đến nay đã tiếp nhận mấy trăm người đến cai nghiện, trong đó phụ nữ chiếm khoảng 1/4.


1 2