Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các nhóm chuyên gia cố vấn trên thế giới sum họp tại Bắc Kinh, "bắt mạch" kinh tế thế giới
   2009-07-13 16:49:46    cri

Nghe Online

 

Hội nghị cấp cao các nhóm chuyên gia cố vấn toàn cầu với chủ đề "Chia sẻ chất xám, mưu cầu phát triển toàn cầu" mới đây bế mạc tại Bắc Kinh. Những đại biểu đến từ hơn 30 nhóm chuyên gia cố vấn hàng đầu thế giới, hơn 100 cựu lãnh đạo chính trị các nước, những người đoạt Giải Nô-ben và những Tổng Giám đốc điều hành của 500 doanh nghiệp mạnh nhất toàn cầu cùng nhau sum họp, "bắt mạch" kinh tế thế giới. Trong tiết mục "Đời sống kinh tế" hôm nay, Duy Hoa xin cùng các bạn điểm lại những điểm nóng được Hội nghị cấp cao các nhóm chuyên gia cố vấn toàn cầu quan tâm.

Hiện nay, mọi người đặc biệt quan tâm vấn đề khi nào mới kết thúc cuộc khủng hoảng tài chính không ngừng lan rộng? Khi nào kinh tế thế giới mới tăng trưởng trở lại? Về vấn đề này, đại biểu các nước tham gia hội nghị đưa ra nhận xét khác nhau, có người cho rằng phải chờ 1-3 năm, có người cho rằng phải chờ 3-4 năm. Ông Trương Hiểu Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc cho rằng, muốn bước ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính lần này, kinh tế thế giới tăng trưởng trở lại, thì vẫn phải chờ 1 năm, thậm chí thời gian lâu hơn. Ông nói:

"Các nước phát triển chủ chốt gồm Mỹ v.v. chưa loại trừ triệt để những tai họa tiềm ẩn trong lĩnh vực tài chính. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự tính, các công ty tài chính trên toàn cầu phải chịu tổn thất về khoản vốn cho vay và tài sản lên tới 4100 tỷ đô-la Mỹ, các công ty tài chính muốn giải quyết những tổn thất này còn đòi hỏi phải có thời gian nhất định. Đồng thời, do tác động của việc tài sản cư dân giảm thiểu và kinh tế xấu đi, tỷ lệ không thanh toán đúng thời hẹn của các khoản cho vay bằng thẻ tín dụng và công ty địa ốc thương mại vẫn đang tăng lên, điều này có thể dẫn đến tình hình thị trường tài chính tiếp tục xấu đi."

Mặc dù các chuyên gia không có nhận xét như nhau về thời gian cuộc khủng hoảng kết thúc, nhưng sau nhiều cuộc phỏng vấn, phóng viên Đài chúng tôi phát hiện, nhiều người tham gia Hội nghị đều có quan điểm giống nhau về việc khu vực nào sẽ trước tiên bước ra khỏi bóng đen cuộc khủng hoảng tài chính. Đa số người cho rằng, các nước châu Á sẽ trước tiên bước ra khỏi bóng đen cuộc khủng hoảng tài chính, Mỹ thì vẫn cần phải có thời gian, còn Liên minh châu Âu rất có thể sẽ chậm hơn Mỹ.

1 2