Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tăng nhanh thúc đẩy nền sản xuất khoa học công nghệ cao
   2009-06-23 17:08:25    CRIonline

Nghe Online

Đầu năm nay, ngành khoa hhọc công nghệ các địa phương Trung Quốc đã lần lượt đưa ra chính sách hỗ trợ về tiền vốn và cơ chế nhằm thúc đẩy nền sản xuất thành quả khoa học công nghệ cao. Trong tình hình khủng hoảng tài chính quốc tế, nền sản xuất khoa học công nghệ cao của Trung Quốc đã được phát triển nhanh chóng.

Công ty Fotonlovol tỉnh Sơn Đông Trung Quốc là một doanh nghiệp khoa học công nghệ cao trọng điểm cấp quốc gia lấy chế tạo và sản xuất trang thiết bị cho sản xuất chuyên môn hóa là chính. Đầu năm 2009, một loạt máy kéo mã lực lớn do công ty này nghiên cứu đã chế tạo thành công. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty này Vương Kim Phú nói, nghiên cứu chế tạo thành công sản phẩm mới, đã nâng trình độ nghiên cứu phát triển máy kéo mã lực lớn của Trung Quốc lên hàng đầu tiên tiến quốc tế.

"Chúng tôi thông qua thu hút chất xám, tập trung đổi mới sáng tạo, đã hoàn thành nghiên cứu chế tạo máy kéo mã lực lớn, điều này chứng minh đầy đủ Trung Quốc có khả năng tạo dựng thương hiệu nổi tiếng tự chủ và khả năng tập trung đổi mới sáng tạo. "

Ông Vương Kim Phú cho biết, do chịu sự ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, lượng tiêu thụ trang thiết bị của nhiều doanh nghiệp đều đã giảm xuống. Thế nhưng một số sản phẩm tiên tiến và giá trị gia tăng cao vẫn nhận được hoan nghênh của thị trường. Ngay từ khi hoàn thành sản xuất, máy kéo mã lực lớn do công ty này chế tạo sản xuất đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Trung Quốc Vạn Cương cho biết, trong khủng hoảng tài chính lần nay, các doanh nghiệp khoa học công nghệ cao của Trung Quốc đã thể hiện năng lực phòng chống rủi ro khá mạnh, đồng thời thực hiện bước phát triển khá nhanh.

"Khả năng phòng chống rủi ro trong khủng hoảng tài chính quốc tế của các doanh nghiệp công nghệ cao và khu phát triển khoa học công nghệ cao của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của mọi người, ba quý đầu năm 2008, các chỉ tiêu chủ yếu như tổng doanh thu, tổng sản phẩm công nghiệp và giá trị gia tăng công nghiệp của 54 khu phát triển công nghệ cao cấp quốc gia đều lần lượt tăng 20%. Tại các khu công nghệ cao ở miền Trung, miền Tây và châu thổ sông Châu Giang, các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế chủ yếu thậm chí đã tiếp cận và vượt quá 30%."

Cách đây 20 năm, Chính phủ Trung Quốc đã khởi động dự án khoa học công nghệ mang tên "chương trình ngọn đuốc" nhằm thúc đẩy việc chuyển thành quả khoa học công nghệ cao Trung Quốc thành sản phẩm hàng hóa và thực hiện quy mô sản xuất hàng hóa bằng công nghệ cao. Nhiều năm qua, theo chương trình khoa học công nghệ này, Trung Quốc đã dốc sức xây dựng và phát triển khu phát triển khoa học công nghệ cao; hỗ trợ một số doanh nghiệp công nghệ cao về các mặt thông tin, vốn, dịch vụ v.v, đồng thời tích cực bồi dưỡng đào tạo một số đông nhân tài quản lý khoa học công nghệ.


1 2